TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ tổng kết Phật sự năm 2020

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-1, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ - chùa Hải Đức, đã diễn ra lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2020.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Giác Huệ, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, Sư cô Thích nữ Như Bảo, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2021.

Báo cáo cho biết, huyện có 6 ngôi tự viện, với 17 vị Tăng Ni. Trong năm qua, Ban Trị sự đã ký xác nhận 1 đơn xin xuất gia, 1 đơn đề xuất tấn phong 1 Ni sư.

Thượng tọa Trưởng ban và chư tôn đức theo dõi báo cáo Phật sự của Phật giáo huyện

Thượng tọa Trưởng ban và chư tôn đức theo dõi báo cáo Phật sự của Phật giáo huyện

Chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử huyện Cần Giờ tích cực, tuân thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ cá nhân và công đồng.

Đến nay, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã duy trì lại các chương trình thuyết giảng, lớp học giáo lý Phật học cơ bản thường lệ vào chiều thứ bảy tại chùa Hải Đức, trung bình có 40 Phật tử thính pháp. Vào ngày sám hối và lễ vía, 100 Phật tử về tham dự.

Ngoài ra, Ban Trị sự còn tổ chức kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện; cùng các tự viện đã kết hợp đi cứu trợ bão lụt, tặng quà, người nghèo vùng sâu vùng xa.

Sau lễ, chư tôn đức Tăng Ni trong huyện cùng đi thăm, tặng quà Xuân, chúc mừng các cấp lãnh đạo chính quyền trên địa bàn huyện.

Đoàn Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ thăm, chúc Tết chính quyền

Đoàn Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ thăm, chúc Tết chính quyền

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện đề nghị, trong năm 2021, Phật giáo huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong các công tác nâng cao ý thức Phật tử về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Tán thán những thành tựu Phật giáo huyện đạt được, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội, Thượng tọa Trưởng ban cũng đề nghị các vị phụ trách địa bàn, các phường nên tới thăm những cơ sở chưa ổn định, để nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn trong năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày