TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức

GNO - Sáng nay, 7-5, tại tịnh xá Ngọc Đức (KP.3, đường Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) đã diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì tịnh xá.

3nd.jpg


Quang cảnh lễ bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức (Q.Thủ Đức)

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, chư tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ, Phật tử và đại diện chính quyền quận Thủ Đức.

HT.Thích Nhựt Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức phát biểu khai mạc buổi lễ cho biết, vào năm 1952, Phật tử Trần Thế Diệu phát tâm cúng dường đất để xây dựng tịnh xá Ngọc Đức. Ban đầu do Ni trưởng Huỳnh Liên đứng ra xây dựng - thành lập ngôi tịnh xá với vật liệu thô sơ - để có nơi chư Ni trú ngụ, hành trì Phật pháp, nơi Phật tử đến tu học.

Với truyền thống luân lưu của Hệ phái, NT.Chơn Liên là trụ trì đầu tiên, tiếp đó đến NT.Thành Liên, NT.Trung Liên, NT.Dõng Liên, NT.Hậu Liên, NT.Thiền Liên, NS.Đỗ Liên và NT.Ngọc Liên. Trải qua 8 đời trụ trì, vì hoàn cảnh xã hội bấy giờ nên truyền thống luân lưu của Hệ phái không áp dụng được, nên NT.Ngọc Liên tiếp tục sứ mệnh trụ trì tịnh xá.

Năm 1980, do tuổi cao không thể đảm trách trụ trì nên đã bổ nhiệm NT.Mai Liên thay thế.

Trải qua 31 năm, tịnh xá xuống cấp nghiêm trọng, nên năm 2011, NT.Mai Liên phát tâm đại trùng tu.

Do tuổi già, sức kém NT.Mai Liên xin Giáo hội và Hệ phái bổ nhiệm trụ trì cho đệ tử là SC.Tâm Liên kế thừa quản lý, điều hành sinh hoạt Phật sự theo đúng chánh pháp, quy định nhà nước và hiến chương Giáo hội.

5nd.jpg
HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS TP.HCM trao quyết định
bổ nhiệm trụ trì và con dấu đến SC.Thích nữ Tâm Liên

Tiếp đó, HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho SC.Thích nữ Tâm Liên.

Trong huấn từ, gửi tới Sư cô Tâm Liên, NT.Thích nữ Ngoạt Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì tổ đình Ngọc Phương đã nhắc nhở Sư cô tân trụ trì phải luôn thấy mình lúc nào cũng còn nhỏ, luôn kính tin Tam bảo, có lòng từ bi lớn để lo cho mọi người và đặc biệt phải luôn sống hòa hợp.

Phát biểu đại diện chính quyền, bà Hồ Thị Hương, Phó chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức tin tưởng Sư cô sẽ hoàn thành tốt các Phật sự được giao và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM sách tấn Sư cô phải luôn nghiêm trì giới luật, sống độ lượng chan hòa, lúc nào cũng với tâm nguyện phục vụ chúng sanh.

6nd.jpg
Thích nữ Tâm Liên phát nguyện

7nd1.jpg
HT.Thích Giác Tường, Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ trao quà chúc mừng đến sư cô tân trụ trì

8nd1.jpg
HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh BTS Q.Thủ Đức trao quà chúc mừng

9nd1.jpg
NT.Thích nữ Tràng Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ;
NT.Thích nữ Ngoạt Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái trao quà chúc mừng

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày