TP.HCM: Chính quyền Q.3 họp mặt mừng Phật đản

GNO - Chiều nay, 4-5 (9-4 ÂL), chính quyền Q.3 đã tổ chức buổi họp mặt kính mừng Phật PL.2561 đến chư tôn đức Phật giáo Q.3 tại Hội trường Quận ủy, UBND Q.3 (99A Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM).

1cq.jpg


Quang cảnh buổi họp mặt

Buổi họp mặt chúc mừng có sự hiện diện của chư tôn đức HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS (chùa Minh Đạo, Q.3); HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM (chùa Phật Bửu, Q.3); HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện Q.3.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.3 mở đầu buổi họp mặt với phần thông tin về tình hình hoạt động kinh tế, xã hội của quận trong sáu tháng đầu năm, các hoạt động trên lĩnh vực tôn giáo và chương trình công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.3 phát biểu chúc mừng Phật đản.

Ông đã thay mặt chính quyền Q.3, trân trọng gửi đến quý chư tôn đức lời cầu chúc mạnh khỏe hưởng mùa Phật đản PL.2561 an vui và thành tựu mọi Phật sự.

Ông nói, trải qua hơn 20 thế kỷ Đức Thế Tôn ra đời, đã mang thông điệp hòa bình đến cho nhân loại, lấy từ bi hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ giáo hóa chúng sanh. Đây là điểm son biểu thị tình yêu thương, tôn trọng sự sống mang tính nhân văn - là nhân tố cho hòa bình thế giới. Phật đản là thời gian cho những người con Phật ôn lại lời dạy của Đức Từ phụ, để chiêm nghiệm, hành trì, sống theo lời Ngài dạy, đi theo con đường người đã đi, đó là giới - định - tuệ.

Trong phát biểu ông cũng ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận 3 trong các hoạt động an sinh xã hội, gắn kết với chính quyền, xây dựng quận ngày càng văn minh nghĩa tình.

5cq.jpg


Chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt chư tôn đức Phật giáo Q.3, HT.Thích Minh Hiền đã cảm ơn sự quan tâm và tạo thuận duyên của các cấp chính quyền trong các Phật sự của PG quận 3. Hòa thượng kính chúc các vị lãnh đạo quận sức khỏe trí tuệ đoàn kết để thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra.

Trong buổi họp mặt chúc mừng Phật đản, chính quyền cũng có những món quà lưu niệm gửi tặng đến chư tôn đức.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày