TP.HCM: Học viện tổ chức thi tuyển sinh Cao học khóa III

GNO - Sáng nay 15-5, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Hội đồng Điều hành Học viện đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa III (2019-2021) tại cơ sở 1 (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận).

ch 1.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng ban huấn từ, sách tấn thí sinh

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh; và sự hiện diện của TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng Tuyển sinh; TT.Thích Tâm Đức, TT.Thích Phước Đạt - đồng Phó Viện trưởng; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký Hội đồng Tuyển sinh cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng Tuyển sinh, Giám thị của kỳ thi.

Sau khi nghe TT.Thích Quang Thạnh phổ biến nội quy thi, thí sinh được Hòa thượng Viện trưởng ban huấn từ, sách tấn trước khi chính thức bước vào buổi thi.

“Hiện nay, chúng ta có đầy đủ điều kiện, được phép đào tạo thạc sĩ và chương trình thí điểm tiến sĩ trong nước. Đây là cơ hội để chư Tăng Ni và các vị cư sĩ thăng tiến trên con đường tu học của mình. Hội đồng Tuyển sinh sẽ làm việc công tâm, lựa chọn thí sinh xứng đáng để đào tạo sau cấp bậc đại học” - Hòa thượng nhắc nhở.

ch.jpg

Hòa thượng Viện trưởng quang lâm phòng thi sáng nay

Sau huấn từ của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, thí sinh nhận đề thi từ TT.Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học và bắt đầu làm bài thi.

Thí sinh tham dự các môn thi: Triết học Phật giáo (thời gian làm bài thi 120 phút); Sinh ngữ (Anh văn hoặc Hoa văn trong 90 phút); Lịch sử Phật giáo (90 phút); Cổ ngữ (Hán cổ, Sanskrit hoặc Pali trong 90 phút).

Kỳ thi tuyển sinh sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-5-2020 (nhằm ngày 23, 24-4-Canh Tý). Kết quả kỳ thi sẽ được công bố trên tuần Báo Giác Ngộ, website của Học viện và niêm yết tại Văn phòng Học viện - cơ sở 1.

Được biết kỳ thi này có 67 hồ sơ đăng ký dự tuyển; trong đó có 6 trường hợp được tuyển thẳng và 61 trường hợp tham gia thi tuyển. Trong buổi thi sáng nay, có 54 thí sinh có mặt dự thi.

ch 6.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng kiểm tra phong bì chứa đề thi

ch 2.jpg

TT.Thích Đồng Văn mở niêm phong đề thi Thạc sĩ Phật học khóa III

ch 4.jpg

Kỳ thi Thạc sĩ Phật học khóa III (2019-2021) nhận được 67 đơn dự tuyển

ch 5.jpg

54/61 thí sinh có mặt trong buổi làm bài thi sáng ngày 15-5

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày