TP.HCM huỷ lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2021

Một phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ
Một phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ
0:00 / 0:00
0:00


GNO - Vì sự an toàn của người dân trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Saigontourist Group, đơn vị được UBND TP.HCM chỉ đạo chủ trì phối hợp cùng các sở ngành của thành phố thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ 2021, đã phát đi thông báo huỷ bỏ lễ khai mạc đường hoa chiều nay, 9-2.

Đường hoa Nguyễn Huệ gồm hai chương: Con đường hội tụ bản sắcCon đường hướng tới tương lai, với 13 phân cảnh lớn, nhỏ khác nhau, được thi công từ ngày 25-1 và đã hoàn thành vào ngày 9-2.

Được biết, dù hủy bỏ lễ khai mạc nhưng đường hoa Nguyễn Huệ xuân Tân Sửu vẫn sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày mai 10-2.

Tuy nhiên, thực hiện theo quy định giãn cách mới đây của UBND thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng khách tham quan sẽ có hạn chế nhất định. Đồng thời, đảm bảo khoảng cách ít nhất một mét giữa các khách tham quan.

Nếu thấy bên trong phạm vi đường hoa đông người, bảo vệ sẽ giảm tần suất hoặc tạm ngừng cho thêm người vào. Tùy tình hình thực tế, ban tổ chức sẽ bố trí thêm các biện pháp khử khuẩn…

Trong tình hình mới, người dân tham quan đường hoa phải tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K gồm “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế”.

Đặc biệt, không được tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh hoặc selfie khi đang ở đường hoa. Những người không đeo khẩu trang, hay đeo khẩu trang không đúng cách, hoặc tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh... sẽ bị bộ phận chuyên trách của thành phố xử phạt nghiêm theo quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày