TP.HCM: Người mua thuốc sốt, ho phải khai báo y tế

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả những trường hợp mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp: sốt, ho, đau họng, khó thở...

Theo đó, Phòng y tế TP.Thủ Đức và phòng y tế các quận, huyện khẩn trương triển khai hướng dẫn các cơ sở bán thuốc lẻ phải hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế tại tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng NCOVI, VietNam Health Declaration trên điện thoại nếu họ mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở.

Người dân ở TP.HCM mua thuốc điều trị các triệu chứng ho sốt, liên quan đến hô hấp phải khai báo y tế - Ảnh minh họa
Người dân ở TP.HCM mua thuốc điều trị các triệu chứng ho sốt, liên quan đến hô hấp phải khai báo y tế - Ảnh minh họa

Các cơ sở bán thuốc lẻ phải báo cáo với các cơ quan chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành theo dõi, giám sát các trường hợp nghi nhiễm.

Yêu cầu các cơ sở bán thuốc lẻ phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách với người mua thuốc.

Sở Y tế nhấn mạnh nếu các cơ sở bán thuốc lẻ không thực hiện đầy đủ và để lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.

Ngoài ra, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, chiều 17-5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế cho biết trước tình hình nhiều bệnh viện bị Covid-19 xâm nhập, thành phố đã triển khai lấy mẫu khẩn cấp, tầm soát nhóm nguy cơ cho tất cả bệnh viện trên địa bàn.

Được biết gần 77.668 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 12-5 đến nay, trong đó 59.780 người âm tính, còn lại có kết quả vào ngày 18-5.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục duy trì việc tầm soát nCoV định kỳ cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất; Mở rộng xét nghiệm sàng lọc cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy ở TP.HCM; Xây dựng kịch bản ứng phó khi phát hiện ca nhiễm Covid-19...

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho tài xế, hành khách đến TP.HCM tại chốt kiểm soát dịch dưới chân cầu Đồng Nai - Ảnh: Hữu Khoa
Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho tài xế, hành khách đến TP.HCM tại chốt kiểm soát dịch dưới chân cầu Đồng Nai - Ảnh: Hữu Khoa

Cũng trong cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu cho biết toàn bộ 69 chốt kiểm soát dịch toàn thành đã hoạt động nghiêm túc ngay từ ngày đầu triển khai, 15-5. Mỗi 24 giờ có 12.500 lượt phương tiện và 28.5000 lượt người vào thành phố được kiểm soát.

Bắt đầu từ hôm nay, 18-5, cơ quan chức năng sẽ bắt đầu tiến hành xử phạt hành vi không đeo khẩu trang, sau ba ngày đầu chỉ nhắc nhở.

Toàn mùa dịch, TP.HCM ghi nhận 270 ca nhiễm Covid-19. Đợt dịch thứ 4, thành phố chỉ ghi nhận một ca Covid-19, là bệnh nhân 2910", nam 28 tuổi, lây nhiễm từ "bệnh nhân 2899".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày