TP.HCM: Q.Tân Bình có 3 trường hạ tập trung

GNO - Theo đó, Phật giáo Q.Tân Bình sẽ tổ chức An cư kiết hạ năm 2020 với 5 trường hạ, trong đó có 3 trường hạ tập trung.

DSC_1592.JPG


Tác pháp đối thú an cư tại chùa Báo Ân (năm 2019)

Thông báo về sinh hoạt Tăng sự trên do TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận ký phổ biến đến các tự viện - cho biết, lễ kiết giới An cư cho chư Tăng Phật giáo Bắc tông tại chùa Báo Ân (P.4) và chư Ni tại chùa Vô Ưu (P.8).

Riêng chư Ni hệ phái Khất sĩ sẽ tập trung an cư tại tịnh xá Ngọc Phú (P.10); chư Tăng Nam tông (Khmer) tại chùa Pothiwong (P.10); chư Tăng Nam tông (Kinh) tại chùa Phật Bảo (P.10).

Cụ thể, các trường hạ của Phật giáo Bắc tông và Khất sĩ sẽ kiết giới an cư và ngày 16-4 nhuần ÂL. Riêng các trường hạ của Phật giáo Nam tông sẽ kiết giới vào ngày 15-5 ÂL.

Q.Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày