TP.HCM: Tăng Ni sinh Học viện trở lại học nội trú

GNO - Chiều 10-5, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) đã diễn ra buổi sinh hoạt, phổ biến nội quy, các thông báo Phật sự mới của học viện sau gần 5 tháng nghỉ học do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho khoảng 500 Tăng Ni sinh.

12.jpg


Buổi sinh hoạt chiều 10-5 có khoảng 500 Tăng Ni sinh tham dự

Tại buổi sinh hoạt, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Học viện đã chuyển lời chúc sức khỏe của Hòa thượng Viện trưởng đến toàn bộ Tăng Ni sinh.

Theo Thượng tọa Tổng Thư ký, học viện đã thực hiện tốt việc học online trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, khẳng định đây là sự nỗ lực của cả hội đồng điều hành, ban giảng huấn, phòng kỹ thuật và truyền thông cũng như toàn bộ Tăng Ni. Thượng tọa nhắc nhở Tăng Ni sinh mới nhập nội trú, đặc biệt là các Tăng Ni của các lớp cao đẳng liên thông thực hiện tốt nội quy dưới sự hướng dẫn của Ban Quản viện.

06.jpg


TT.Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu đúc kết buổi sinh hoạt, TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện chia sẻ một số thông tin về đại dịch Covid-19. Qua đó, nhắn nhủ đến Tăng Ni sinh phải nỗ lực để nối lại tinh thần học tập sau một thời gian dài nghỉ học nội trú.

Riêng đối với khóa 12, Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực khuyến khích các Tăng Ni sinh cố gắng hoàn tất những học phần cuối cùng để kịp làm lễ tốt nghiệp trong vài tháng tới.

09.jpg
TT.Thích Nhật Từ đúc kết

08.jpg
Từ hôm nay, 11-5, Tăng Ni sinh Học viện trở lại học nội trú

04.jpg
Buổi sinh hoạt đầu tiên của Tăng Ni sinh sau 5 tháng nghỉ học

Được biết, toàn bộ Tăng Ni sinh Học viện sẽ bắt đầu học nội trú trở lại từ hôm nay, 11-5. Trước đó, Học viện đã tổ chức học online cho toàn bộ sinh viên trong thời gian 2 tháng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày