TP.Cần Thơ: Họp báo về Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công

Họp báo thông tin Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam
Họp báo thông tin Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-4, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP.Cần Thơ) diễn ra họp báo thông tin về Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam đã viên tịch qua các thời kỳ.

Buổi họp có sự tham dự của tôn đức Ban Trị sự TP.Cần Thơ: Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự; Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Ni sư Thích nữ Như Hương, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; cùng chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ và gần 30 cơ quan báo đài tham dự.

Ni sư Thích nữ Như Hương, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Ni sư Thích nữ Như Hương, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Tại buổi họp báo, Ni sư Thích nữ Như Hương, Trưởng ban Tổ chức cho biết Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam với chủ đề: “Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ: Ni lưu giới đức, tâm đức, tuệ đức” sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-4 -2024 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (H.Phong Điền) và chùa Phước Khánh (H.Phong Điền) với sự tham dự của 1.000 đại biểu gồm Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh trở về tham dự.

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm của Phân ban Ni giới tỉnh thành. Năm nay, Đại lễ được tổ chức tại TP.Cần Thơ nhằm cảm niệm thâm ân sâu dày của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - người khai mở con đường xuất gia cho nữ giới và tri ân chư tôn đức Ni tiền bối hữu công đã dày công gìn giữ truyền thống Ni lưu qua nhiều thế hệ, góp phần làm rạng rỡ ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng của Ni giới TP.Cần Thơ khi được sự chấp thuận của Phân ban Ni giới T.Ư và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ giao phó tổ chức nhằm thể hiện lòng tri ân và báo ân dâng lên cúng dường Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam đã viên tịch qua các thời kỳ.

Đại diện các cơ quan báo đài tham dự

Đại diện các cơ quan báo đài tham dự

Đại diện các cơ quan báo, tại buổi họp báo, cũng đã đặt nhiều câu hỏi quan tâm về Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, Đại lễ tưởng niệm chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14-4-2024.

Bên cạnh đó, Đại lễ có nhiều hoạt động: triển lãm văn hóa nghệ thuật “Vạn dặm yêu thương”- trưng bày, giới thiệu tôn vinh hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Người khơi nguồn mạch sống tâm linh cho Ni giới, tiếp đến tán thán gương hạnh thập đại đệ tử Ni, những bậc hiền giả xuất chúng thời Đức Phật còn tại thế, đã góp phần viết nên trang sử Phật Đà ngát hương Giới – Định – Tuệ. Đồng thời trân trọng khắc ghi công hạnh của chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam trong không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ. Khóa lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam (tại chùa Phước Khánh) và chư vị anh hùng liệt sĩ (tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Cần Thơ).

Trong khuôn khổ đại lễ, tọa đàm khoa học với chủ đề: "Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ: Ni lưu giới đức, tâm đức, tuệ đức”, với sự tham dự và đóng góp bài viết từ hơn 50 chư tôn đức, học giả, nhà nghiên cứu khắp mọi miền đất nước.

Lễ thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam để ôn lại công hạnh cao đẹp của chư vị Tổ Ni cho thế hệ sau noi theo.

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thông tin những đóng góp của Ni giới Phật giáo thành phố đến các cơ quan báo đài

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thông tin những đóng góp của Ni giới Phật giáo thành phố đến các cơ quan báo đài

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Tri ân người khai sáng Ni giới” với sự tham gia của nhóm Bước chân hai thế hệ.

Đặc biệt, dịp này, Ban Tổ chức sẽ trao tặng học bổng từ Quỹ học bổng "Đại Ái Đạo" đến chư Tăng Học viện Nam tông Khmer và học sinh, sinh viên thuộc 9 quận huyện trong TP.Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày