TP.HCM: Ban Chỉ đạo Đại hội họp về nhân sự cùng Thường trực Ban Trị sự quận huyện

Chư tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện - TP.HCM họp thảo luận về nhân sự chuẩn bị cho Đại hội
Chư tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện - TP.HCM họp thảo luận về nhân sự chuẩn bị cho Đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-3, chư tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo quận huyện - thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã họp, thảo luận về nhân sự chuẩn bị cho Đại hội...

Sau buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp quận huyện cùng chư tôn đức trong Ban Chỉ đạo đã lần lượt họp về nhân sự cùng các Ban Trị sự chuẩn bị cho Đại hội đại hội Phật giáo cấp quận huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Chỉ đạo đã họp cùng Thường trực các Ban Trị sự quận huyện: Quận 4, quận 5, quận 7, quận 8, quận 11, quận Tân Phú và quận Gò Vấp nhằm thảo luận, thống nhất nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu cấp quận huyện - TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo họp cùng Thường trực Ban Trị sự quận 4

Ban Chỉ đạo họp cùng Thường trực Ban Trị sự quận 4

Được biết, tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều đơn vị đăng ký tổ chức trong thời gian tới; Đơn vị đầu tiên đã tổ chức thành công đại hội là Phật giáo huyện Củ Chi, tiếp đến đây là Đại hội đại biểu Phật giáo quận 3 (dự kiến ngày 20, 21-3) và Đại hội đại biểu Phật giáo quận 10 (ngày 27, 28-3) tới.

Chư tôn đức Ban Chỉ đạo thảo luận tại buổi họp

Chư tôn đức Ban Chỉ đạo thảo luận tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký trình nhân sự dự kiến của các quận huyện

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký trình nhân sự dự kiến của các quận huyện

Trình dự thảo nhân sự nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự Phật giáo quận 5

Trình dự thảo nhân sự nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự Phật giáo quận 5

Hòa thượng Thích Lãnh Huỳnh, Trưởng ban Trị sự quận 7 tham dự họp

Hòa thượng Thích Lãnh Huỳnh, Trưởng ban Trị sự quận 7 tham dự họp

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận 8

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận 8

Chư Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự quận 11

Chư Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự quận 11

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận Gò Vấp

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận Gò Vấp

Chư tôn đức Thường trực quận Tân Phú

Chư tôn đức Thường trực quận Tân Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày