TP.HCM: Ban Hoằng pháp Thành hội tổng kết công tác Phật sự 2009

(GNO-TP.HCM): Sáng hôm qua 15-12, tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Thành phố, Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tiến hành phiên họp tổng kết công tác Phật sự năm 2009 dưới sự tham dự của HT. Thích Thiện Tánh - Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM, HT. Thích Minh Chơn - Quyền Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội, chư tôn đức thành viên và giảng sư.
SKD (1).JPG

Phiện họp tổng kết năm 2009 của Ban Hoằng pháp

Theo báo cáo, trong năm 2009 vừa qua, ngành Hoằng pháp của Phật giáo thành phố đã nỗ lực, vượt qua khó khăn và đạt được các kết quả khả quan: Kiện toàn nhân sự trong Ban khi HT. Thích Minh Chơn được công cử giữ vai trò Quyền Trưởng ban thay thế HT. Thích Trí Quảng giữ các vị trí lãnh đạo mới, phân bổ giảng sư thuyết giảng hơn 26 giảng đường trong toàn thành phố, kết hợp với các tự viện tổ chức 43 lớp giáo lý cho Phật tử có nhu cầu học Phật, mở rộng 110 đạo tràng Bát quan trai, mỗi tuần đều tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" với sự tham dự 1200 đến 1500 hành giả...v.v.

Ngoài ra, Ban cũng đã tổ chức và phân công giảng sư luân phiên thuyết giảng giáo lý suốt 1 tuần lễ nhân dịp cung nghinh tôn tượng Phật ngọc tại chùa Phổ Quang; thuyết giảng nhân nùa Phật Đản và Vu Lan, cử nhân sự tham gia khóa Bồi dưỡng Hoằng pháp tại Hải Phòng, hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ Hoằng pháp trẻ.

SKD (2).JPG
HT.Thích Thiện Tánh và chư tôn đức thành viên
Ban Hoằng pháp phát biểu tại phiên họp
SKD (3).JPG

Thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2010, toàn Ban xác định sẽ tiếp tục mở thêm các giảng đường và các lớp giáo lý mới, tổ chức hội thi giáo lý đồng thời Phật giáo hóa các lễ hội quốc gia và quốc tế.

Tại cuộc họp, chư tôn đức thành viên đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực về hoạt động hoẳng pháp của Phật giáo thành phố trong thời gian đến cũng như thảo luận về việc đề xuất thi đua, khen thưởng cuối năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày