TP.HCM: Ban Hướng dẫn Phật tử kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và tổng kết khóa tu online
Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và tổng kết khóa tu online
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 8-12 ÂL, tại chùa thiên Tôn - quận 5, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ thắp nến kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và tổng kết chương trình khóa tu online năm 2021.

Theo đó, lễ thắp nến kỷ niệm ngày Đức Phật Thành đạo đã diễn ra tại chánh điện chùa Thiên Tôn, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP và chư tôn đức Tăng, Ni thành viên và hơn 40 Phật tử tham dự.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Hòa thượng Thích Chơn Không cho biết: “Chương trình tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo thông qua khóa tu gia hạnh có ý nghĩa rất đặc biệt với Tăng Ni, Phật tử. Đây là cơ hội cho người con Phật thực hiện lời Phật dạy, đặc biệt là chuyên tu”.

Trong thời gian TP giãn cách do dịch bệnh, Ban Hướng dẫn Phật tử TP đã sáng kiến tổ chức khóa tu online, để đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử.

Khóa tu Bát Quan trai bắt đầu từ ngày 16-4 âm lịch, kéo dài đến hết ngày 30-11 âm lịch. Tiếp theo đó, khóa tu gia hạnh được thực hiện từ ngày 1-12 âm lịch và kết thúc vào ngày mùng 8-12.

Chư tôn đức thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP và Phật tử tham dự khóa lễ

Chư tôn đức thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP và Phật tử tham dự khóa lễ

Số liệu từ Ban Hướng dẫn Phật tử TP cho biết: Khóa tu Bát Quan trai diễn ra từ 6g sáng đến 8g tối, mỗi ngày có hơn 80 vị Phật tử tham gia qua ứng dụng số.

Riêng khóa tu gia hạnh mỗi ngày có hơn 100 vị chư tôn đức Tăng Ni tham gia, có nhiều vị tuổi đời ngoài 80; Phật tử có hơn 140 vị tham gia trực tuyến và xuyên suốt trong thời gian diễn ra khóa tu.

Mỗi ngày, Ban Tổ chức duy trì 4 thời khóa tu học, thuyết giảng với sự tham gia của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Duy Trấn, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh…

Phật tử thực hiện lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an

Phật tử thực hiện lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an

Đúc kết về hoạt động tổ chức khóa tu của Ban Hướng dẫn Phật tử TP, Hòa thượng Trưởng ban cho biết: “Mặc dù là ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng khóa tu online mở ra kịp thời là cầu nối giúp Phật tử tu học tốt hơn. Mặc dù là năm đầu tổ chức nhưng đã giúp cho công tác tu học, thính pháp của Phật tử không bị gián đoạn. Đó là niềm hoan hỷ chung của tất cả”.

Được biết, chương trình khóa tu online năm 2022 sẽ tiếp tục được Ban Hướng dẫn Phật tử TP duy trì và mở rộng để công tác hoằng pháp đáp ứng nhu cầu tu học của tín đồ Phật tử trong và ngoài khu vực TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày