TP.HCM: Ban Kiểm soát tổng kết hoạt động Phật sự

GNO - Chiều nay, 9-10, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đã tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới.

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP; HT.Thích Như Tín, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP… cùng chư tôn đức Ban Kiểm soát.

ANH D (6).JPG

HT.Thích Như Tín phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Như Tín cho biết Ban Kiểm soát GHPGVN TP là một ban mới trong 12 ban trực thuộc BTS GHPGVN TP. Trong ba năm qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Hiến chương và các chương trình, nội quy của Trung ương Giáo hội đã hoàn thành một số Phật sự, góp phần vào thành tựu chung của Phật giáo TP.HCM, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

Báo cáo hoạt động Phật sự, ĐĐ.Thích Thiện Châu, Chánh Thư ký Ban Kiểm soát GHPGVN TP cho biết, sau khi Ban Kiểm soát nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP ấn ký, ngày 17-10-2014 với 27 thành viên do HT.Thích Như Tín đảm nhiệm Trưởng ban, Ban Kiểm soát GHPGVN TP đã triển khai đến Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN quận huyện, thành lập Ban Kiểm soát GHPGVN cấp quận huyện theo quy định của nội quy Ban Kiểm soát T.Ư cũng như quy chế hoạt động của BTS GHPGVN quận huyện.

ANH D (3).JPG

Ban Kiểm soát tổng kết công tác Phật sự

ANH D (2).JPG
ĐĐ.Thích Thiện Châu báo cáo hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát

ANH D (8).JPG

Đóng góp ý kiến tại hội nghị

Qua ba năm hoạt động, Ban Kiểm soát GHPGVN TP đã tham gia tư vấn nhiều ý kiến cùng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Văn phòng BTS trong công tác giải quyết các khiếu kiện, đơn xin cứu xét của một số cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử về các vấn đề như: tranh chấp đất đai, tài sản liên quan đến tự viện, quyền thừa kế và một số Tăng Ni vi phạm giới luật, pháp luật… qua đó ổn định tình hình sinh hoạt Phật sự của Phật giáo TP.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Kiểm soát đã kết hợp Ban Kiểm soát GHPGVN quận huyện thành lập Ban Kiểm Tăng hỗ trợ giải quyết các vấn đề về giả danh tu sĩ Phật giáo; Hòa thượng Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP đóng góp nhiều ý kiến tích cực đối với công tác nội dung đại hội và nhân sự BTS GHPGVN quận huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).

Thành viên Ban Kiểm soát GHPGVN TP và Ban Kiểm soát GHPGVN quận huyện tích cực tham gia các hoạt động Phật sự tại TP và các địa phương…

ANHD.JPG

TT.Thích Thiện Quý đọc Quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức của BTS PG TP

DSC00843.JPG
Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN TP

Ban Kiểm soát GHPGVN TP triển khai, vận động các thành viên phát tâm cúng dường xây dựng Việt Nam Quốc Tự: 50 triệu đồng; cúng dường xây dựng Bát Bửu Phật Đài: 10 triệu đồng; Ban Kiểm soát GHPGVN TP và Ban Kiểm soát quận huyện đóng góp quỹ tấm lòng “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung: 20 triệu đồng.

Tại hội nghị tổng kết, TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đọc quyết định của BTS GHPGVN TP tặng Bằng Tuyên dương công đức đến 7 thành viên và Bằng công đức đến 20 thành viên của Ban Kiểm soát GHPGVN TP vì đã tích cực trong công tác Phật sự.

DSC00844.JPG

Chư tôn đức nhận Bằng công đức

ANH D (7).JPG
Quang cảnh hội nghị tổng kết của Ban Kiểm soát GHPGVN TP

Tại hội nghị tổng kết, Ban Kiểm soát GHPGVN TP cũng đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 với 7 chương trình.

Ban Kiểm soát GHPGVN TP thông qua danh sách chư tôn đức tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX gồm 11 thành viên.

Chư tôn đức Ban Kiểm soát GHPGVN TP cũng phát tâm cúng dường Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX với tịnh tài 50 triệu đồng.

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ tán thán công đức của chư tôn đức Ban Kiểm soát GHPGVN TP đã tích cực trong hoạt động Phật sự, tham gia các hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN TP hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX. Hòa thượng kỳ vọng, Ban Kiểm soát GHPGVN TP sẽ đạt nhiều thành quả hoạt động Phật sự tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

DSC00854.JPG

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

ANH D (1).JPG
Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày