TP.HCM: Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Luật học

(GNO-TP.HCM): Sáng 9-12, tại Trường Đại học Luật TP.HCM, ĐĐ. Thích An Đạt (Nguyễn Viết Tuấn) đã bảo vệ thành công luận văn cao học Luật với đề tài "Quản lý Nhà nước đối với báo chí" trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ do PGS.TS. Trương Đắc Linh làm Chủ tịch.
TBV (1).JPG

Quang cảnh buổi bảo vệ luận văn

TBV (2).JPG

"Quản lý nhà nước đối với báo chí" là đề tài luận văn cao học được ĐĐ. Thích An Đạt thực hiện trong vòng một năm, nhằm xây dựng và làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về hoạt động báo chí và quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí; vai trò và đóng góp của báo chí trong đời sống xã hội; phân tích những bất cập của pháp luật nước ta trong các quy định về quản lý hoạt động báo chí; trình bày các ưu khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí của Nhà nước ta và tìm ra các nguyên nhân.

Từ cơ sở trên, tác giả đề ra những biện pháp mang tính khả thi cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí và đưa ra những ý kiến mới cho việc xây dựng pháp luật hoàn thiện và chặt chẽ hơn, nhằm tạo ra hành lang pháp lý tích cực cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí.

TBV (3).JPG

Chụp ảnh lưu niệm

TBV (4).JPG

Phát biểu phản biện tại buổi bảo vệ, các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ  trong Hội đồng phản biện đánh giá cao công trình nghiên cứu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc và khoa học của tác giả. Hội đồng cũng mong muốn đề tài sẽ được phát triển ở cấp cao hơn và thống nhất xếp loại giỏi đối với luận văn với số điểm khá cao.

Được biết, ĐĐ. Thích An Đạt hiện là Thư ký Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM và là phóng viên Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày