TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Trang - quận Gò Vấp

(GNO-TP.HCM): Sáng 23-3, dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Ban Đại diện Phật giáo Q. Gò Vấp đã tổ chức lễ bổ nhiệm ĐĐ. Thích Phước Nguyên - Ủy viên HĐTS làm trụ trì chùa Huyền Trang.

Lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố, quận Gò Vấp và địa phương, giới văn nghệ sĩ cùng đông đảo Phật tử đã đến dự và chúc mừng.

wwwPG (1).JPG

Toàn cảnh buổi lễ và chư tôn đức chứng minh

wwwPG (8).JPG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT. Thích Nhật Lang - Chánh đại diện Phật giáo Q. Gò Vấp, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ đã khái quát các nhiệm vụ và ý nghĩa thiêng liêng của hành giả xuất gia khi đảm nhiệm công tác trụ trì tự viện và đồng thời thể hiện tấm lòng tri ân đối với HT. Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS, viện chủ chùa Huyền Trang; chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội và chính quyền các cấp đã tận tình hỗ trợ cho buổi lễ được diễn ra long trọng và trang nghiêm.

wwwPG (3).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường

wwwPG (2).JPG

TT. Thích Nhật Lang phát biểu khai mạc

Ngay sau đó, TT. Thích Minh Giác - Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM đọc quyết định và HT. Thích Viên Giác - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Huyền Trang đến ĐĐ. Thích Phước Nguyên.

wwwPG (4).JPG
TT. Thích Minh Giác đọc quyết định bổ nhiệm
và HT. Thích Viên Giác trao quyết định đến ĐĐ. Thích Phước Nguyên
wwwPG (5).JPG

Đối trước chư tôn đức, ĐĐ. Thích Phước Nguyên đã phát nguyện đem hết sức mình cùng với đồng bào Phật tử địa phương xây dựng và giữ gìn ngôi Tam bảo, tế độ đệ tử xuất gia, xiển dương chánh pháp của Như Lai, cùng với các cấp chính quyền thực hiện công tác từ thiện xã hội, giúp ích cho dân, hướng dẫn đồng bào Phật tử sống đúng với lời dạy của Đức Phật.

wwwPG (6).JPG

Đại đức tân trụ trì phát nguyện

wwwPG (7).JPG

NSƯT Bạch Tuyết đến dự và đại diện Phật tử phát nguyện

wwwPG (9).JPG

Được biết, chùa Huyền Trang được xây dựng năm 1964, do TT.Thích Minh Cảnh sáng lập. Sau thời gian Thượng tọa viên tịch, chùa được giao lại cho Sư cô Thích nữ Diệu Hòa. Đến năm 1981, GHPGVN được thành lập, Sư cô đăng ký sinh hoạt với Giáo hội, dưới sự quản lý của Thành hội và Ban Đại diện Phật giáo Q. Gò Vấp. Sau đó, do tuổi cao sức yếu, sư cô đã lập di chúc hiến ngôi chùa cho Đại lão HT. Thích Hiển Pháp và Hòa thượng đã chọn ĐĐ. Thích Phước Nguyên làm trụ trì điều hành Phật sự.

wwwPG (10).JPG

Tặng quà chúc mừng buổi lễ

wwwPG (11).JPG
wwwPG (12).JPG
Phật tử chùa Huyền Trang cúng dường tịnh tài
xây dựng Văn phòng II TƯGH

Tại buổi lễ, nhiều lẵng hoa, phần quà của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã gởi đến chúc mừng Đại đức tân trụ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày