TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Minh

GNO - Sáng nay, 17-9, tại tịnh xá Ngọc Minh (44 Chương Dương, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) đã diễn ra lễ bổ nhiêm trụ trì cho ĐĐ.Thích Minh Nghi, Thư ký BTS GHPGVN Q.Thủ Đức.

TXNM (10).jpg
HT.Thích Như Tín, Phó BTS GHPGVN TP.HCM tặng hoa
chúc mừng đến buổi lễ, HT.Thích Nhựt Giác thay mặt đón nhận

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn đức: HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Phúc, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM… cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS TP.HCM, quận huyện trong thành phố,  chư tôn đức Tăng Ni đại diện Hệ phái Khất sĩ các tỉnh Hậu Giang, Đồng Nai, Phú Yên, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương…

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện các cấp chính quyền TP, Q.Thủ Đức và phường sở tại.

TXNM (3).jpg


Các cấp chính quyền tham dự

TXNM (8).jpg
Ban Tôn giáo TP tặng hoa chúc mừng 

TXNM (9).jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP tặng
lẵng hoa chúc mừng, ĐĐ.Thích Thiện Minh thay mặt đón nhận

HT.Thích Nhựt Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức trong lời khai mạc buổi lễ cho biết, tịnh xá Ngọc Minh do HT.Thích Giác Nhiên khai sơn năm 1968 thuộc Hệ phái Khất sĩ. Từ năm 1968 đến 1975, chư Tăng hệ phái, Giáo đoàn IV luân phiên cử người về sinh hoạt Phật sự. Từ  năm 1975 đến 1983 do TT.Thích Giác Vĩnh trụ trì. Từ đó chư Tăng hệ phái được luân phiên cử về trông coi và điều hành Phật sự.

ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN TP.HCM thay mặt chư tôn đức đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì. HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến ĐĐ.Thích Minh Nghi.

Trong lời phát nguyện, ĐĐ.Thích Minh Nghi bày tỏ: “Đây là ngày mà con đảm nhận trọng trách chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội giao phó, con xin khể thủ thừa hành sự phó chúc của quý ngài và nguyện quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, báo Phật ân đức, thực hiện đúng tinh thần hiến chương Giáo hội...”.

TXNM (6).jpg


HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiệm

TXNM (7).jpg
ĐĐ.Thích Minh Nghi đọc lời phát nguyện

Đại diện chính quyền, ông Lê Hữu Thành, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức đã đánh giá cao những việc làm tốt đẹp về các mặt của ĐĐ.Thích Minh Nghi, ông hy vọng sau khi nhận quyết định trụ trì, Đại đức sẽ hướng dẫn Phật tử tu hành đúng Chánh pháp, phát huy tốt hơn nữa các mặt về công tác xã hội, chấp hành tốt các quy định của nhà nước và hưởng ứng tích cực các phong trào an sinh xã hội tại địa phương.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn đã rất hoan hỷ với sự chứng minh và tham dự rất đông của chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền. Hòa thượng tin tưởng rằng với sự ủng hộ như vậy, ĐĐ.Thích Minh Nghi sẽ vượt qua được những khó khăn trở ngại trong quá trình trụ trì mà các đời trụ trì trước gặp phải.

Qua đó, Hòa thượng nhắc nhở Đại đức tân trụ trì, phải luôn nhẫn nại để thực hiện tốt các công tác Phật sự, giúp cho chư Tăng Ni và Phật tử tinh tấn, an vui trong Chánh pháp.

TXNM (11).jpg


HT.Thích Giác Toàn tặng quà mừng đến ĐĐ.Thích Minh Nghi

TXNM (12).jpg
Ông Lê Hữu Thành tặng quà mừng của UBMTTQVN Q.Thủ Đức đến ĐĐ.Thích Minh Nghi

TXNM (16).jpg
HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ chứng minh

TXNM (2).jpg
Chư Tăng Ni và Phật tử dự lễ

Buổi lễ kết thúc với phần cảm tạ của ĐĐ.Thích Thiện Minh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Thủ Đức.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày