TP.HCM: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị giao lưu với chức sắc các tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức hội nghị, gặp gỡ chức sắc các tôn giáo trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhằm giao lưu, thể hiện sự gắn bó với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.
Hội nghị do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tại TP.HCM

Hội nghị do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tại TP.HCM

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các vị thuộc Quân khu 7

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, đại diện 9 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố; cùng đại diện các chức sắc thuộc Giáo hội Thiên Chúa, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài…

Trung tướng Trần Hoài Trung - Ảnh: QK7

Trung tướng Trần Hoài Trung - Ảnh: QK7

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung đánh giá rất cao những đóng góp to lớn của các tôn giáo, chức sắc tôn giáo đã thể hiện vai trò lãnh đạo, hướng dẫn tín đồ đoàn kết, chung lòng cùng Đảng, nhà nước chăm lo đời sống người dân, đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

"Trong năm qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với các tôn giáo và đồng bào có đạo luôn được củng cố, tăng cường. Càng trong gian khó, dịch bệnh thì tình cảm đó càng sâu đậm, ngời sáng", Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ thời gian tới, các chức sắc tôn giáo với vai trò lãnh đạo của mình tiếp tục hướng dẫn tu sĩ, tín đồ tiếp tục phụng sự, dấn thân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày