TP.HCM: Các đơn vị tặng quà trung thu, hỗ trợ mổ mắt

GNO - Tối ngày 10-9, tại chùa Hưng Phước (Q.3, TP.Hồ Chí Minh), Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP phối hợp cùng với UBMTTQVN Q.3 đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em học sinh và đoàn sinh Gia đình Phật tử.

IMG_1750.jpg

Chư tôn đức trao quà cho các cháu thiếu nhi, học sinh

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Chơn Không, Trưởng BHDPT TP, chư tôn đức trong Ban HDPT TP; ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3 và chư Tăng chùa Hưng Phước; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Q.3.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 300 phần quà trung thu cho các em nhỏ và 32 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng); nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đặc trưng của ngày hội trăng rằm cùng các hoạt động múa lân, phá cỗ… phục vụ cho các em.

ĐĐ.Thích Thiện Châu đã vận động các các nhà hảo tâm và các Phật tử đạo tràng đã tặng 600 phần quà trung thu gồm: bánh, kẹo, sữa, lồng đèn, tập vở; 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.

Linh Đoàn

* Ngày 9, 10-9, tại khoa Mắt, Bệnh viện Nguyễn Trãi, có khoảng 400 bệnh nhân đến từ các tỉnh thành được các bác sĩ khám và phẫu thuật miễn phí.

Nhung benh nhan phau thuat mat xong .jpg

Bệnh nhân nghèo được hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt

Chương trình do Project See Again và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM tài trợ cùng Công ty Liên Hưng Phát, nhà hảo tâm Đặng Ngọc Côn, Ngô Thị Tình, Ngô Đặng Lan Hương.

Sau phẫu thuật, mỗi bệnh nhân được tặng thêm 1 phần quà. Riêng những bệnh nhân ở Sóc Trăng được hỗ trợ chi phí tiền xe do các con bà Trần Huê Lệ, hồi hướng công đức cho bà.

Thiện Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày