TP.HCM: Chính quyền Q.3 tặng quà đến đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp tết cổ truyền

Bà Trần Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.3 tặng quà Tết đến bà con Khmer
Bà Trần Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.3 tặng quà Tết đến bà con Khmer
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023, sáng 15-4, Quận ủy, UBND, UBMTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và Hội Liên hiệp Thanh niên VN Q.3 đã đến chúc Tết chư Tăng chùa Candaransi và tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch UBMTTQVN quận, thay mặt đoàn có lời chúc mừng năm mới đến các chư Tăng chùa Candaransi cùng Phật tử, bà con dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 an lành và hạnh phúc. Ông mong rằng chư Tăng sẽ tiếp tục là cầu nối cùng với chính quyền, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, xây dựng đời sống tốt đẹp trong đồng bào Khmer.

Ông Huỳnh Gia Giang trao các phần quà đến sinh viên Lào và Campuchia đang sinh sống và học tập trên địa bàn quận

Ông Huỳnh Gia Giang trao các phần quà đến sinh viên Lào và Campuchia đang sinh sống và học tập trên địa bàn quận

Thay mặt chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi và đồng bào Khmer, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TPHCM, trụ trì chùa Candaransi cảm ơn sự quan tâm Đảng và chính quyền đối với chư Tăng, Phật tử và đồng bào Khmer trên địa bàn quận.

Dịp này, UBND, UBMTTQVN Q.3 cùng các đoàn thể đã trao 81 phần quà đến các hộ đồng bào Khmer nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 20 phần quà Tết đến sinh viên Lào và Campuchia đang sinh sống và học tập trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày