TP.HCM: Chư Tăng PG Q.Tân Bình tác pháp an cư

GNO - Thực hiện kế hoạch an cư kiết hạ PL.2560 -DL.2016, của BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình đã tổ chức lễ tác pháp an cư tại chỗ cho chư Tăng tại chùa Báo Ân với gần 190 hành giả tham dự.

t_n binh  (3).JPG


Chư tôn đức trang nghiêm nơi bảo điện

Buổi lễ diễn ra sáng nay, 23-5, có sự quang lâm chứng minh và tham dự của HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Cảnh, HT.Thích Minh Trí, HT.Thích Minh Dũng - đồng giáo phẩm chứng minh BTS PGVN quận Tân Bình; HT.Thích Viên Giác, TT.Thích Thiện Hòa, Cố vấn BTS PG quận; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS Phật giáo; HT.Thích Thanh Sơn, Phó ban Thường trực PG quận; TT.Thích Thông Đức, Phó BTS PG quận; ĐĐ.Thích Từ Trí, Thư ký BTS PG quận.

t_n binh  (6).JPG


Chư Ni cầu giáo giới an cư

Sau lễ tác bạch thỉnh sư quang lâm niệm hượng trước Tổ đường và Phật điện, chư Ni Phật giáo quận đã đến tác bạch  đại Tăng cầu giáo giới an cư.

Tại đây, HT.Thích Như Tín thay mặt đại Tăng chỉ dạy về thông lệ an cư của Tăng đoàn, ý nghĩa việc an cư trong đời sống tu tập của người xuất gia. Qua đó, Hòa thượng khuyến tấn chư Ni toàn quận thúc liễm thân tâm, tịnh tu đạo nghiệp để đạt kết quả tốt nhất sau ba tháng cùng sống chung tu học.

t_n binh  (8).JPG


Đại đức Thích Từ Trí, Thư ký BTS tác bạch kiểm chúng

ĐĐ.Thích Từ Trí tác bạch thông kiểm số chúng tham dự tác pháp. HT.Thích Như Tín xướng tướng của nội và ngoại giới trường và đại chúng lần lượt ba vị tác pháp đối thú an cư do HT.Thích Minh Cảnh và HT.Thích Như Tín là người nhận tác pháp đối thú.

Ban Tổ chức cũng thành kính cung thỉnh HT.Thích Như Tín là Tuyên Luật sư cho đạo tràng an cư tại chỗ của chư Tăng quận ở trú xứ chùa Báo Ân năm nay.

t_n binh  (10).JPG
Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thủ

t_n binh  (11).JPG
Chư tôn đức tác pháp đối thú

Được biết, năm nay, toàn quận có 4 đạo tràng an cư 2 điểm tập trung (chùa Phổ Quang dành cho chư Tăng; tịnh xá Ngọc Phú chư Ni hệ phái Khất sĩ); 2 điểm an cư tại chỗ (chùa Báo Ân cho chư Tăng và chùa Hiển Quang cho chư Ni).

Riêng tại đạo tràng chùa Báo Ân, mỗi nửa tháng bố-tát một lần vào lúc 5 giờ sáng ngày 30 (hoặc 29 nếu tháng thiếu) và 15 ÂL hằng tháng.

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày