TP.HCM: Chùa Candaransì tổ chức họp mặt Sene Đôn-ta

GNO - Sáng nay, 19-9 (nhằm ngày 26-8-Giáp Ngọ), tại chùa Candaransì (Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống lễ hội Sene Đôn-ta của chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM, các tỉnh Đông Tây Nam bộ.

Anh BT (9).jpg

Ông Nguyễn Thanh Xuân đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng

Anh BT (10).jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phong tặng lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQVN TP.HCM

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Danh Đỗng, UVTT HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư; TT.Danh Lung, UVTT, Phó Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN; ban, viện T.Ư; BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hệ phái PG Nam tông Khmer.

Về phía quan khách có sự hiện diện của ông Hà Hữu Liền, Vụ trưởng Vụ Dân tộc – Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM, Q.3, chư Tăng, Phật tử, sinh viên, học sinh Khmer đang sinh sống, học tập TP.HCM, các tỉnh, thành đến tham dự.

Anh BT (6).jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Anh BT (7).jpg

TT.Danh Lung phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng tại lễ họp mặt Sene Đôn-ta, TT.Danh Lung, UVTT, Phó Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, theo truyền thống người Khmer, vào tháng Tám âm lịch, người Khmer tổ chức cúng cơm, vật dụng cầu chúc đến những bậc hữu ân và chúng sinh còn hiện tiền được sống lâu, an vui, hạnh phúc và hồi hướng đến cửu huyền thất tổ cũng như vong linh của chúng sinh quá vãng.

Lễ hội Sene Đôn-ta cũng là ngày tri ân, báo ân (như ý nghĩa lễ Vu lan – Báo hiếu của người Kinh) và ngày họp mặt, đoàn tụ gia đình, quyến thuộc. Lễ Sene Đôn-ta là lễ hội quan trọng, góp phần làm nên bản sắc văn hóa biệt truyền của người Khmer.

Anh BT (11).jpg

TT.Thích Thiện Thống đọc bản đúc kết hội nghị chuyên đề PG Nam tông Khmer

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã đọc bản đúc kết hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer đã diễn ra tại chùa Huỳnh Đạo, TP.Châu Đốc, An Giang vào ngày 13,14-9-2014.

Anh BT (8).jpg

Tặng hoa chúc mừng đến ông Lê Trung Dũng

Dịp này, HT.Thích Thiện Nhơn đã tặng hoa chúc mừng đại tá Lê Trung Dũng, vừa đảm nhiệm Phó trưởng Cục An ninh Xã hội (Bộ Công An); Ban Tổ chức và các đại biểu đại diện các ban, ngành T.Ư, TP.HCM cũng đã dâng hoa, khánh vàng cúng dường đến chư Hòa thượng, Thượng tọa vừa được suy cử đảm nhiệm các chức vụ trong Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Anh BT (5).jpg

Dâng hoa chúc mừng đến HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS

Anh BT (14).jpg
Rải hoa cúng dường, tụng kinh chúc phúc đến chư Hòa thượng, Thượng tọa Ban Thường trực HĐTS

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM và Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã chúc mừng chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer lễ hội Sene Đôn-ta an lạc, hạnh phúc. Đồng thời, hai ông cũng ghi nhận những đóng góp của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer nói chung và chùa Candaransì nói riêng trong việc giữ gìn truyền thống đậm đà bản sắc, sinh hoạt tu học, sinh sống hài hòa trong sự ổn định và phát triển tốt đẹp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Anh BT (12).jpg

Ông Nguyễn Ngọc Phong

Anh BT (13).jpg
Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu chúc mừng lễ Sene Đôn-ta

Ban đạo từ tại buổi họp mặt, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt GHPGVN kính chúc chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer đang sống tại các tỉnh Đông Tây Nam bộ lễ hội Sene Đôn-ta an lạc, hạnh phúc. Tinh thần tri ân, báo ân của chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer cũng là sự đồng cảm với tinh thần tri ân, báo ân –  truyền thống tốt đẹp của Phật giáo xuyên suốt từ khi Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer có mặt trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là sau thống nhất Phật giáo năm 1981. Hòa thượng cũng ghi nhận những nỗ lực của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer – thành viên sáng lập GHPGVN đã có những phát triển ổn định, ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng dân tộc trong ngôi nhà chung GHPGVN.

Anh BT (1).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Anh BT (15).jpg

TT.Danh Lung dâng khánh chúc mừng HT.Thích Thiện Nhơn

Le Hoi Sendonta (24).jpg

Dâng khánh chúc mừng đến HT.Thích Thiện Tánh

Anh BT (17).jpg
Đại diện các cơ quan, ban, ngành chúc mừng đến HT.Thích Thiện Nhơn

Anh BT (16).jpg
Dâng khánh chúc mừng HT.Thích Thiện Pháp

Anh BT (3).jpg
Quang cảnh buổi họp mặt truyền thống Sene Đôn-ta

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày