TP.HCM: Chùa Giác Huệ cúng dường 16 trường hạ

GNO - Ngày 24-7, chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử chùa Giác Huệ (Q.7, TP.HCM) dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM, viện chủ chùa Giác Huệ đã tổ chức thăm và cúng dường 16 trường hạ an cư tập trung tại TP.HCM.

h3.jpg

Chư Ni chùa Pháp Võ thành kính cảm niệm công đức của Hòa thượng

Theo đó, đoàn đã tới thăm, sách tấn, cúng dường tịnh tài, tịnh vật tới các hành giả an cư tập trung tại các trường hạ: chùa Long Hoa, tu viện Định Thành, chùa Thiên Trúc (Q.7); chùa Chơn Giác, Pháp Võ (Nhà Bè); chùa Pháp Quang (Q.8); chùa Vạn Phước, tổ đình Long Thạnh (Q.Bình Tân); Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (huyện Bình Chánh); chùa Từ Quang (Q.Thủ Đức); Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2); tổ đình Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, Hưng Phước (Q.3); chùa Phật Bửu, Kim Liên (Q.4).

ĐĐ.Thích Hoằng Ninh đã đải lao cho Hòa thượng trưởng đoàn cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử dâng lời tác bạch hỏi thăm, cúng dường lên chư tôn đức Tăng Ni các trường hạ. Tổng trị giá tịnh tài, tịnh vật cúng dường là 210 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3-7, chùa Giác Huệ cũng đã tổ chức thăm và cúng dường 12 trường hạ tại các tỉnh miền Tây gồm: Đồng Tháp (chùa Hưng Thiền, Tam Bảo, Đức Long và Phước Huệ); Tiền Giang (Vĩnh Tràng, Phật Ân, Phổ Đức, Linh Phong); Long An (chùa Thiên Phước, Kim Cang, Thiên Khánh, Hòa Bình).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày