TP.HCM có 6.406 Tăng Ni An cư kiết hạ PL.2561

GNO - Tại Việt Nam Quốc Tự, đường 3/2, quận 10 đã diễn ra buổi họp giao ban hàng tuần nhằm thảo luận công tác Phật sự của chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc vào sáng nay, 29-5.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp.

ANH D (3).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp giao ban

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực thảo luận công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo của hai quận còn lại của TP là quận 7 và Thủ Đức. Dự kiến, hai quận này sẽ tổ chức Đại hội vào thời gian trước ngày nhập Hạ của chư tôn đức Tăng Ni.

Theo báo cáo của đại diện Ban Tăng sự, hiện nay, toàn thành phố có 6.406 Tăng Ni đăng ký An cư kiết hạ PL.2561.

Trong đó, 3.646 Tăng Ni đăng ký An cư kiết hạ tại 40 trường hạ tu học tập trung thuộc 18 quận, huyện; 2.760 Tăng Ni đăng ký An cư kiết hạ tại 108 điểm hạ tu học tại chỗ trên địa bàn 19 quận, huyện.

Năm nay, mỗi trường hạ đăng ký danh sách Tăng Ni An cư kiết hạ gởi đến Ban Tăng sự TP đều phải trình thêm danh sách Ban Giảng huấn trong suốt khóa hạ (có xác nhận của Ban Hoằng pháp TP) để chương trình tu học diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

DSC_0161.JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại buổi họp

DSC_0166.JPG

Buổi họp giao ban tại Việt Nam Quốc Tự

Được biết, ngày 14-5-Đinh Dậu, chư tôn đức sẽ tổ chức tác pháp an cư chung cho chư Tăng của TP tại Việt Nam Quốc Tự.

Tại buổi họp, HT.Thích Trí Quảng chỉ đạo Ban Thi công công trình Việt Nam Quốc Tự chuẩn bị giới trường - nơi chư tôn đức tu tập trong mùa An cư kiết hạ lần đầu tiên tại đây thật trang nghiêm, các công trình phụ cũng được hoàn thiện để phục vụ cho sinh hoạt tu học của chư Tăng.

* Xem thêm: Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ 2017 của PG TP.HCM ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày