TP.HCM: Điểm tập trung cấp, đổi căn cước cho Tăng Ni

Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự

GNO - Do một số chư tôn đức Tăng Ni cao niên đi lại khó khăn, Công an TP.HCM sẽ hỗ trợ cấp căn cước công dân tập trung tại Trụ sở BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự.

Theo đó, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã ký ban hành thông báo số 062/TB-BTS, ngày 5-3-2019, về việc cấp căn cước công dân đối với Tăng Ni tại TP.HCM.

Thông báo nêu, được sự quan tâm hỗ trợ của Công an TP.HCM về việc cấp căn cước công dân đối với công dân là tu sĩ Phật giáo tại TP.HCM tại địa điểm tập trung do Ban Thường trực BTS GHPGVN thống nhất ấn định; Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 4-3-2019, của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM về việc thống nhất chọn Việt Nam Quốc Tự - số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM làm địa điểm tập trung để Công an TP hỗ trợ các thủ tục cấp, đổi căn cước công dân đối với Tăng Ni thường trú tại TP.HCM.

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP thông báo, Tăng Ni gồm chư tôn giáo phẩm và thành phần Tăng Ni đại chúng có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM có nhu cầu làm Căn cước công dân với các lý do:

- Đã có CMND nhưng chưa có căn cước công dân.

- Đã có CMND nhưng bị mất, hư hỏng không sử dụng được.

- Đã có căn cước công dân nhưng bị mất cần làm lại.

- Các Phật tử đã xuất gia (được xác nhận đơn phát nguyện xuất gia) từ 15 tuổi.

Thủ tục xin cấp căn cước công dân gồm: Tờ khai căn cước công dân (có mẫu đính kèm) hoặc tải xuống mẫu CCO1 từ Google; Bản copy CMND và hộ khẩu có thị thực.

Chư tôn đức Tăng Ni thiết lập thủ tục theo từng tự viện và tập trung về Văn phòng BTS Phật giáo địa phương, các BTS Phật giáo quận/huyện thiết lập danh sách tập trung (đính kèm hồ sơ) nộp về Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo TP (Việt Nam Quốc Tự - quận 10), thời gian từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, từ ngày 11-3-2019 đến ngày 13-3-2019, văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo TP không tiếp nhận các hồ sơ quá thời hạn quy định.

Khi đi làm căn cước công dân, chư tôn đức Tăng Ni mang theo CMND và hộ khẩu bản chính để đối chiếu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS Phật giáo TP, ĐT: 0903125445; Đại đức Thích Minh Bảo, Phó Văn phòng BTS Phật giáo TP, ĐT: 0918387317.

Tải tờ khai căn cước dưới đây (mẫu CCO1):

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày