TP.HCM: Giới tử tòng Tăng tại hạ trường Việt Nam Quốc Tự trùng tuyên bốn bộ Luật trường hàng

Các giới tử trùng tuyên bốn bộ Luật trường hàng - Ảnh: Tâm Quý
Các giới tử trùng tuyên bốn bộ Luật trường hàng - Ảnh: Tâm Quý
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-8, tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự (P.Vườn Lài, TP.HCM), các giới tử tòng Tăng an cư trang nghiêm trùng tuyên bốn bộ Luật trường hàng: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi Cảnh sách .
Quang cảnh buổi tụng luật

Quang cảnh buổi tụng luật

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ hạ trường; cùng chư tôn đức Ban Chức sự và đại chúng an cư.

Trong không khí thanh tịnh, sau lời xướng dẫn của Hòa thượng chứng minh, toàn thể giới tử đồng thanh trì tụng bốn bộ luật cơ bản của người xuất gia.

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn giới tử

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn giới tử

Cuối buổi tụng luật, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ niềm hoan hỷ trước tinh thần nỗ lực tu học của các giới tử. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của việc học và hành trì Giới luật đối với người xuất gia, bởi "có học, có thuộc lòng thì mới có thể hành trì trọn vẹn".

Hòa thượng chỉ dạy rõ ý nghĩa của bốn bộ luật, khẳng định chính công năng hành trì Giới luật sẽ giúp mỗi giới tử trang nghiêm tự thân, từ đó phát sanh đạo lực vững vàng để vượt qua mọi chướng duyên trên bước đường tu học.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.

Thông tin hàng ngày