TP.HCM: Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ XI

GNO - Sáng nay, 27-6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa tình” đã được khai mạc tại Hội trường Thành phố (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3), với gần 700 đại biểu và khách mời tham dự.

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (10).jpg


HT.Thích Trí Quảng tiến về vị trí danh dự đoàn chủ tịch

Đại hội có sự hiện diện của ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan T.Ư, sở, ban, ngành TP.HCM tham dự.

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (13).jpg


Đoàn chủ tịch Đại hội

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (24).jpg


Đại biểu các giới, tôn giáo, dân tộc... tham dự

Phát biểu khai mạc, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thành công nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, phương hướng phát triển TP.HCM đến năm 2020; Nghị quyết 54 của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM” và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Theo đó, công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XI đã thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN. Ủy ban MTTQVN TP đã tập hợp trung thực, đầy đủ các ý kiến đóng góp cho văn kiện của đại hội MTTQVN TP và điều lệ của MTTQVN sửa đổi, bổ sung trình đại hội xem xét và tiếp tục cho ý kiến.

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (12).jpg


Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (17).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP tham dự

Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. Báo cáo tại đại hội, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM khái quát số lượng công nhân, công chức, viên chức và người lao động chiếm tỷ lệ 36,86% dân số TP; chức sắc, tu sĩ, đồng bào tín đồ các tôn giáo khoảng 40%; Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 5,96%; Nông dân chiếm tỷ lệ 10%; Thanh niên hơn 30%; Phụ nữ 52,9%; Cựu chiến binh, người có công với nước, cán bộ hưu trí trên 4%; Doanh nhân 6,77 dân số TP; Người Việt Nam ở nước ngoài, TP.HCM có khoảng 2,5 triệu người.

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (22).JPG


Ông Trần Tấn Ngời báo cáo

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN TP.HCM và các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được Mặt trận triển khai sâu rộng, chia sẻ kịp thời với nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chăm lo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ đồng bào thiên tai, hỏa hoạn ở 30 tỉnh thành trong cả nước, với tổng số tiền 11 tỷ đồng.

Chương trình “Nước ngọt vùng biên”, giúp đồng bào vùng biên giới sử dụng nước sạch trong sinh hoạt gia đình, hỗ trợ cho 16 tỉnh thành với số tiền 9,4 tỷ đồng. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”. Trong 5 năm qua, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP đã động được trên 209 tỷ đồng và thực hiện chăm lo với số tiền trên 186 tỷ đồng.

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (18).jpg
Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (2).jpg


Đại biểu tham dự

Mục tiêu chung nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQVN thành phố phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân của Ủy ban MTTQVN TP các cấp, tăng cường sự đồng thuận, thắt chặt mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; Hướng mạnh về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, hiểu được dân, phục vụ dân, được dân tin cậy; Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; Thúc đẩy các phong trào thi đua sáng tạo gắn với các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phối hợp sâu rộng, mạnh mẽ, liên tục… Hướng đến xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (30).jpg


Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới là phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, quyết tâm, chung sức, chung lòng, vượt qua thách thức khó khăn xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, làm cho cuộc sống của mọi người dân, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận phải tích cực, chủ động, luôn luôn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận cần tăng cường phát huy dân chủ, giám sát phản biện, qua đó là cầu nối để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Một số hình ảnh từ lễ khai mạc Đại hội sáng nay:

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (6).jpg
Nghi thức chào quốc kỳ

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (9).jpg
Biểu quyết các danh sách hiệp thương tại hội nghị

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (27).jpg
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQVN phát biểu

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (25).jpg
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP phát biểu

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (3).jpg

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (4).jpg
Đại biểu tham dự

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (29).jpg
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (31).JPG
Bí thư Thành ủy tặng quà

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (14).jpg

Khai mac Dai hoi ĐB MTTQVN TPHCM - sang 27-6 (16).jpg
Gần 700 đại biểu và khách mời đã tham dự Đại hội

Ngọc Trân - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày