TP.HCM: Khóa tu tại Học viện cơ sở Lê Minh Xuân

GNO - Sau lễ khánh thành giai đoạn I của công trình xây dựng Học viện PGVN tại TP.HCM - cơ sở tại Lê Minh Xuân, chương trình khóa tu Một ngày an lạc tổ chức vào Chủ nhật hàng tuần đã tạm ngưng, đến nay đã chính thức khởi động trở lại.

Khoa tu ngay 5-6 (2a).JPG


Hòa thượng giảng sư trao truyền những kiến thức Phật học và kinh nghiệm tu học đến đại chúng

Theo đó, sáng 5-6, toàn thể Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện và đông đảo Phật tử vân tập nơi chánh điện để tham dự kỳ khóa tu do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện đảm trách.

Sau thời thuyết giảng, chư tôn đức trong ban quản viện hướng dẫn hội chúng tụng kinh Dược Sư, cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho việc xây dựng cộng trình sớm được thành tựu.

Kỳ khóa tu đầu tiên sau ngày khánh thành giai đoạn I này tổ chức trong mùa an cư kiết hạ (ACKH) nên được xếp trong lịch giảng hạ cho Tăng, Ni sinh hành giả an cư nội trú tại học viện tham dự.

Khoa tu ngay 5-6 (4).JPG
Toàn thể Tăng, Ni hành giả an cư và hơn 300 Phật tử tham dự khóa tu

Khoa tu ngay 5-6 (5).JPG
Việc thực tập giáo lý Tứ Chánh Cần trong đời sống tu học được Hòa thượng nhắc nhở

Khoa tu ngay 5-6 (6).JPG
... và Bát Chánh Đạo chính là hoa sen tám cánh
biểu tượng cho tâm trong sáng và thanh tịnh của người xuất gia

Khoa tu ngay 5-6 (7).JPG
Người tu phải luôn quán sát những suy nghĩ và hành động của mình để giữ gìn 4 oai nghi trong chánh niệm

Khoa tu ngay 5-6 (8).JPG
Chư tôn đức trong ban quản viện xướng lễ tụng kinh Dược Sư

Khoa tu ngay 5-6 (9).JPG
Không bỏ các thời tụng kinh, ngồi thiền, công phu …trong 3 tháng an cư, Hòa thượng căn dặn

Khoa tu ngay 5-6 (10).JPG

Khoa tu ngay 5-6 (13).JPG

Khoa tu ngay 5-6 (15).JPG
Sau thời tụng kinh, toàn thể Tăng, Ni hành giả an cư được khám sức khỏe tại phòng y tế của Học viện

Khoa tu ngay 5-6 (12).JPG
Tổng số tịnh tài cúng dường tại kỳ khóa tu này là 1.074.940.000 đồng
(Một tỷ không trăm bảy bốn triệu chín trăm bốn chục ngàn đồng), 100 USD, 100 AUD và 2.000 yên

Khoa tu ngay 5-6 (17).JPG
Chư tôn đức trong HĐĐH Học viện đại diện nhóm Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa
tác bạch cúng dường trai tăng nhân dịp khai giảng khoá tu

Khoa tu ngay 5-6 (19).JPG
Tăng, Ni hành giả vân tập về chánh điện vào thời khóa quả đường

Khoa tu ngay 5-6 (22).JPG
Khất thực

Khoa tu ngay 5-6 (23).JPG

Khoa tu ngay 5-6 (24).JPG
Hòa thượng Viện trưởng cùng đại chúng thực hiện nghi thức quá đường

Khoa tu ngay 5-6 (1).JPG


Mùa an cư đầu tiên của Tăng Ni sinh tại Học viện

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày