TP.HCM: Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 13-11, tại chùa Huê Nghiêm (Q.2 – TP.HCM), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế TƯGH cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, HĐTS, Văn phòng 2 TƯGH, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội, Ban đại diện Phật giáo 24 quận – huyện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí cùng các vị nguyên lãnh đạo các cơ quan thành phố và hơn 3.000 Tăng Ni giới tử và đồng bào Phật tử các giới tham dự.

wwwTTL (1).JPG
wwwTTL (2).JPG
wwwTTL (7).JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm và toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, sau nghi thức niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, HT. Thích Trí Quảng đã tuyên đọc Thông điệp gởi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền trì đạo mạch nối tiếp lịch sử truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc và mãi mãi là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hộ quốc an dân.

wwwTTL (3).JPG

HT. Thích Trí Quảng tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ

wwwTTL (4).JPG

HT. Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn của HT. Chủ tịch HĐTS

“Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm nên nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực vì Đạo vì Đời, làm cho Đạo pháp xương minh, Giáo hội trang nghiêm và phát triển bền vững trong cộng đồng dân tộc, góp phần to lớn cùng với toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp.”, bức thông điệp khẳng định.

Ngay sau đó, HT. Thích Thiện Nhơn – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS đọc diễn văn Đại lễ kỷ niệm 30 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam của HT. Thích Trí Tịnh – Chủ tịch HĐTS qua đó nêu bật các thành tựu Phật sự của Phật giáo cả nước trong 30 năm qua. Từ đó, bài diễn văn cung mong muốn chư Tăng Ni, Phật tử cả nước cần nêu cao tinh thần tự lợi, lợi tha; nhiếp phục các chướng ngại tiếp tục thực hiện sứ mệnh hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

wwwTTL (6).JPG

HT. Thích Thiện Tánh báo cáo kết quả Phật sự 30 năm qua

wwwTTL (10).JPG

HT. Thích Nhật Quang công bố quyết định tuyên dương công đức

wwwTTL (5).JPG

Ban Tôn giáo - Dân tộc TP tặng hoa chúc mừng

Báo cáo thành của Thành hội Phật giáo TP.HCM sau gân 30 năm hiện diện cùng Tăng Ni, Phật tử thành phố, HT. Thích Thiện Tánh cho biết, bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp và dân tộc, Thành hội đã tập hợp và vận động chư  Tăng Ni, Phật tử thành phố thực hiện nhiều Phật sự thiết thực. Đến nay, Phật giáo thành phố có 1225 cơ sở tự viện, 5000 Tăng Ni; tổ chức 10 Đại giới đàn truyền giới 10000 Tăng Ni giới tử; đào tạo trên 50 Tăng Ni có trình độ tiến sĩ, 1000 Tăng Ni có trình độ cử nhân Phật học, 300 Tăng Ni tốt nghiệp Cao đăng Phật học, 700 Tăng Ni có trình độ sơ cấp Phật học; thành lập Giảng sư đoàn với 150 giảng sư cơ hữu; thuyết giảng thường xuyên tại các giảng đường lớn cho hàng trăm ngàn lượt Phật tử thính pháp; quản lý 30 đơn vị Gia đình Phật tử với 200 huynh trưởng và 3000 đoàn sinh, đón tiếp nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế và thực hiện công tác từ thiện xã hội lên đến 1500 tỷ đồng.

wwwTTL (8).JPG
Ông Lê Minh Trí trân trọng trao
huân chương Độc lập hạng I đến HT. Thích Trí Quảng
wwwTTL (9).JPG

Dịp này, thừa ủy niệm Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND Lê Minh Trí trân trọng trao tặng huân chương Độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước đến HT. Thích Trí Quảng và Bằng khen của Thủ thướng Chính phủ đến tập thể Ban Trị sự Thành hội. Thành hội Phật giáo cũng tặng 37 bằng tuyên dương công đức đến các ban, ngành trực thuộc và Ban đại diện Phật giáo các quận, huyện. Nhiều lăng hoa của các cơ quan, đơn vị gởi đến chúc mừng Đại lễ.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Phó chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí trân trọng cảm ơn chư TăngNi, Phật tử thành phố đã có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội thành phố và mong rằng đây sẽ là động lực để Phật giáo thành phố tiếp tục thực hiện nhiều Phật sự lợi đạo, ích đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày