TP.HCM lập tổ công tác phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Logo chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM
Logo chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
Thành ủy TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại TP.HCM.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại TP.HCM; tham mưu đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa các ngành và các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và phái đoàn khảo sát Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Công viên Văn hóa Láng Le - Bàu Cò để nắm bắt tình hình cải tạo mặt bằng, chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2025
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và phái đoàn khảo sát Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Công viên Văn hóa Láng Le - Bàu Cò để nắm bắt tình hình cải tạo mặt bằng, chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2025

Tổ công tác gồm 27 thành viên, do ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM làm Tổ trưởng. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Tổ công tác.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã khảo sát cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Công viên Văn hóa Láng Le - Bàu Cò để nắm bắt tình hình cải tạo mặt bằng, chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025; cam kết phối hợp chặt chẽ với GHPGVN và Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) tạo điều kiện tốt nhất để việc tổ chức Đại lễ được thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và Phật giáo Việt Nam với thế giới.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 dự kiến có 80 quốc gia tham dự, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-5-2025 tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Qua 3 kỳ tổ chức thành công Đại lễ Vesak, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm từ ICDV và cộng đồng Phật giáo quốc tế. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục vinh dự đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, với chủ đề chính “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày