TP.HCM: Lễ đại tường cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

GNO - Sáng nay, 4-4 (nhằm ngày 16-2-Ất Mùi), TƯGH kết hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ đại tường cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3-tháng 2, quận 10).

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức lễ Đại tường; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam, Văn phòng II TƯGH, ban, ngành, viện T.Ư; BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, đông đảo Phật tử.

ANH BT (6).jpg

Tổ chức trang nghiêm lễ đại tường cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

Tại buổi lễ đại tường, thay mặt HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Tánh đã cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn. Theo đó, Hòa thượng Thích Từ Nhơn, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Bính Dần (1926) tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp.

Suốt từ năm 1951 đến ngày viên tịch, HT.Thích Từ Nhơn đã được Giáo hội giao nhiều trọng trách trong Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi GHPGVN thành lập (1981), Hòa thượng được cử đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.

Trong quá trình thành lập Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 1982, tại Đại hội lần thứ nhất, Hòa thượng được cử làm Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo trong nhiều nhiệm kỳ từ năm 1982 - 1997.

ANH BT (7).jpg
HT.Thích Thiện Tánh cung tuyên tiểu sử cố đại lão HT.Thích Từ Nhơn

Năm 1992, tại Đại hội kỳ III Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã được Đại hội suy cử làm Ủy viên Hội đồng Trị sự.

Tại Đại hội kỳ IV (1997), Hòa thượng được suy tôn làm thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Tại Đại hội kỳ V, VI và VII, Hòa thượng đã được Đại hội suy cử làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cho đến ngày xả bỏ báo thân.

Cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn từng đảm nhiệm trụ trì Việt Nam Quốc Tự, số 244 đường 3 tháng 2, P. 12, Q. 10, TP.HCM; Viện chủ chùa Phước Thạnh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ANH BT (2).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN

ANH BT (5).jpg
Môn đồ pháp quyến trước Giác linh cố Đại lão Hòa thượng

Đối với công đức làm Giới sư các Đại Giới đàn, từ năm 1964 đến ngày viên tịch, Hòa thượng đã từng được cung thỉnh làm Giới sư, Đường đầu Hòa thượng, Yết ma, Giáo thọ A Xà Lê tại các Giới đàn, để truyền trao giới pháp cho các giới tử như Sài gòn, Gia Định, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp…

Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, Hòa thượng được Đại hội suy cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014.       

Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ ngày 25-4-2013, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự. Trụ thế 88 năm, Hạ lạp 68 năm.

ANH BT (10).jpg

HT.Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm ôn lại công đức sâu dày của cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn thể hiện lòng tri ân của chư Tăng Ni, Phật tử hôm nay. Từng lời tưởng niệm đầy cảm xúc đi vào lòng đại chúng: “Với hạnh nguyện đại thừa, Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, nêu cao gương uy mãnh giữa rừng tà, giống trống lôi âm, vang rền tiếng pháp. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới.

Hòa thượng đã tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, hóa độ chúng sinh, phát huy chân lý Đạo vàng một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử, của Giáo hội Tăng già Nam Việt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đâu đâu, nơi nào, thời nào Hòa thượng cũng hết tâm hành đạo. Quả thật! Công ngài đổ xuống đất này, cho hoa Đạo pháp ngày ngày xanh tươi.

Trên cương vị lãnh đạo ngành Tăng sự trung ương và thành phố, Hòa thượng đã thể hiện tinh thần và ý nghĩa thân giáo, khẩu giáo, ý giáo thâm nghiêm; trên cương vị Luật sư, Giới sư của các Giới đàn, Hòa thượng đã khai thông giới thân huệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử…”.

ANH BT (12).jpg

Chư tôn giáo phẩm thành kính niêm hương

ANH BT (14).jpg
Đảnh lễ trước Giác linh cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

Trước Giác linh cố Đại lão Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, môn đồ pháp quyến, Phật tử đã nhất tâm dâng nén tâm hương trước linh đài khói trầm hương quyện tỏa, đèn Bát-nhã lung linh thể hiện đồng sự pháp lữ trong Chánh pháp, tình Linh Sơn trong sáng.

Nguyện cầu Giác linh cố Đại lão Hòa thượng thùy từ gia hộ để tiếp tục phát triển ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo TP.HCM ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm, vững mạnh trong lòng dân tộc.

ANH BT (13).jpg

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM niêm hương

Buổi lễ tưởng niệm kết thúc, sau phần phát biểu của HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ. Tiếp đó, đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường lễ trai Tăng.

Trước đó, ngày 3-4 (nhằm ngày 15-2-Ất Mùi), Ban Tổ chức đã tiếp đón đại diện các cơ quan, ban, ngành TP.HCM, quận 10 và phường 12 sở tại đến dâng hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn tại Việt Nam Quốc Tự.

Quý độc giả xem thêm chùm ảnh lễ đại tường:

ANH BT (11).jpg
Thành kính đọc lời tưởng niệm

ANH BT (4).jpg
Chư tôn đức ban, ngành, viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM

ANH BT (3).jpg
Đại diện môn đồ pháp quyến

ANH BT (15).jpg
HT.Thích Thiện Tâm đọc lời cảm ta của Ban Tổ chức

ANH BT (8).jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh

ANH BT (9).jpg
Đảnh lễ trước Bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng

ANH BT (19).jpg
Chư tôn giáo phẩm cử bát cúng dường

ANH BT (1).jpg

ANH BT (18).jpg
Lễ trai Tăng

ANH BT (16).jpg
Đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường
trai Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày