TPHCM: Lễ tạ pháp an cư trường hạ Ni thành phố

(GNO-TPHCM) :  Ban chức sự trường hạ Ni THPG TP chùa Vĩnh Phước (Q.12) đã tổ chức lễ tạ pháp vào ngày 1-9. Đến chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm THPG TP: HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Như Tín… cùng quý Ni trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới T.Ư.

 Tại buổi lễ tạ pháp, Ni sư TN. Như Ngọc, đãi lao Ni trưởng Tịnh Hạnh, thiền chủ trường hạ báo cáo quá trình tu học trong ba tháng an cư của chư Ni. Theo đó, 150 chư hành giả an cư đã được sự hướng dẫn của chư giáo phẩm Tăng Ni phát huy tinh thần tu học tập trung, cùng nhau tiến tu, trao dồi giới hạnh.

vinhphuoc _09.JPG
vinhphuoc _10.JPG
vinhphuoc _11.JPG
vinhphuoc _01.JPG

Chư tôn đức chứng minh

vinhphuoc _02.JPG

Toàn cảnh lễ tạ pháp tại hội trường Chùa Vĩnh Phước

vinhphuoc _03.JPG

Ni sư Như Ngọc tác bạch báo cáo tình hình tu học tại hạ trường Vĩnh Phước

vinhphuoc _04.JPG

vinhphuoc _12.JPG
vinhphuoc _05.JPG

Toành cảnh lễ dâng y cúng dường của Phật tử

vinhphuoc _06.JPG
vinhphuoc _07.JPG
vinhphuoc _08.JPG

HT Thích Như Tín ban đạo từ

Trường hạ Ni chùa Vĩnh Phước là trường hạ tập trung của THPG TP, hằng năm chư Ni có truyền thống an cư tập trung cho tất cả Ni chúng của cả TP. Năm nay là năm đầu tiên trường hạ có được sự quan tâm đặc biệt của chư trưởng lão Ni trong Phân Ban Đặc trách Ni giới T.Ư. Buổi lễ tạ pháp trang nghiêm và trang trọng với nghi thức cúng dường 230 pháp y của Phật tử dâng lên chư tôn đức giáo phẩm và hành giả an cư.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Như Tín đãi lao chư tôn đức giáo phẩm THPG TP phát biểu tán thán công hạnh, thành tựu tu tập của chư Ni hành giả an cư tại trường chùa Vĩnh Phước. Đồng thời, khuyến tấn chư Ni tiếp tục phát huy truyền thống tu học, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức trong suốt quá trình làm Ni lưu Thích tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

GNO - Mọi người luôn tìm cầu cái toàn thiện an vui và hòa hợp, bởi vì cuộc sống chúng ta thiếu sự trọn vẹn như vậy. Thỉnh thoảng, ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; khi đau khổ vì phiền muộn, chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1278 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu hiệu để nhận biết bậc Thánh tăng

GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.

Thông tin hàng ngày