TP.HCM: Người dân không cần xuất trình bất kỳ loại giấy tờ chứng minh tôn giáo khi làm CCCD

Ông Nguyễn Văn Lượng tại Đại hội đại biểu Phật giáo quận 10, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
Ông Nguyễn Văn Lượng tại Đại hội đại biểu Phật giáo quận 10, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Lượng ký phổ biến công văn của Ban Tôn giáo TP.HCM gửi đến các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hôm 22-4, đã khẳng định như vậy.

Theo đó, công văn này cho biết trước tình hình dư luận trong các tôn giáo quan tâm về phần khai “tôn giáo” tại mục 7 tờ khai căn cước công dân (CCCD), Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ đã làm việc với Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội - Công an TP.HCM, được biết:

“Khi thực hiện việc cấp, đổi CCCD người dân chỉ cần xuất trình hộ khẩu, chứng minh nhân dân; và tại mục 7 (phần kê khai tôn giáo) chỉ cần điền vào tôn giáo mà mình tin theo, ngoài ra không phải xuất trình bất loại giấy tờ nào để chứng minh là tín đồ tôn giáo”.

Trước đó, ngày 9-4-2021, trong trao đổi với Báo Giác Ngộ, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng đã khẳng định điều đó.

Ảnh bản công văn của Ban Tôn giáo TP.HCM

Ảnh bản công văn của Ban Tôn giáo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày