TP.HCM: PG Q.5 tổng kết Phật sự 2015

GNO - Chiều nay, 7-1, Ban Trị sự GHPGVN Q.5 tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2015 và góp ý, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2016.

q5.1.JPG
Trang nghiêm niệm Phật trước khi buổi lễ bắt đầu

Buổi lễ diễn ra tại văn phòng BTS quận - chùa Vạn Phật (số 66/14 đường Nghĩa Thục, phường 5, TP.HCM) có sự chứng minh, tham dự của TT.Thích Giác Hiệp, Ủy viên HĐTS GHPGVN; TT.Thích Chơn Không, Phó ban Thường trực Ban HDPT TP.HCM, chứng minh BTS GHPGVN Q.5; ĐĐ.Thích Truyền Cường, Trưởng BTS GHPGVN Q.5 cùng đại diện trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Trọng Phúc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Q.5, bà Nguyễn Kim Hồng, Phó phòng Nội vụ Q.5 cùng đại diện công an phường 5 tham dự...

Theo báo cáo, trong năm 2015, BTS PG Q.5 đã hoàn tất khâu thống kê các tự viện, Tăng Ni trên địa bàn. Cụ thể, quận 5 hiện có 25 ngôi tự viện, 65 vị Tăng Ni. Chư Tăng gồm 25 vị, chư Ni gồm 40 vị. Trên địa bàn quận hiện có 2 vị đang theo học tại Học viện PGVN tại TP.HCM, 5 vị học Trung cấp Phật học, 1 vị học sơ cấp Phật học. Năm 2015, có 6 vị tham dự Đại giới đàn Trí Đức.

Về công tác hoằng pháp, có 5 ngôi chùa hoạt động hoằng pháp, số lượng Phật tử tham dự từ 40 đến 80 vị. Chùa Thiên Tôn có đạo tràng Bát quan trai, đạo tràng niệm Phật, CLB Thanh thiếu nhi, lớp giáo lý. Chùa Vạn Thiện có đạo tràng trì chú hàng tuần. Chùa Thiện Mỹ thuyết giảng Phật pháp kết hợp phát cơm từ thiện. Đặc biệt, tại tịnh xá Quan Âm có lớp giáo lý tiếng Hoa hằng tuần; tịnh xá Giác Hoa có lớp giảng Phật pháp tiếng Hoa hàng tuần.

Về nghi lễ, thực hiện theo chỉ thị của BTS GHPGVN TP.HCM về tổ chức pháp hội Dược Sư, GHPGVN Q.5 đã đề nghị các cơ sở, tự viện tổ chức pháp hội tại chùa theo khả năng của mình từ ngày mùng 8 đến 15 tháng Giêng, Ất Mùi. PG Q.5 tổ chức Phật đản kết hợp thuyết giảng Phật pháp có cả tiếng Hoa lẫn tiếng Việt...

Về từ thiện xã hội: các tự viện, tịnh thất trên địa bàn Q.5 đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người già neo đơn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, tặng nhà tình thương, phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây cầu nông thôn... với tổng số tiền 7 tỷ 281 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2015, PG Q.5 phối hợp cùng Phật giáo người Hoa tổ chức Đại lễ Trai đàn Vạn Nhân Duyên kỳ an kỳ siêu kết hợp với gây quỹ và làm từ thiện xã hội đã thu về hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, gần 5 tỷ đã trao tặng cho các tổ chức làm công tác từ thiện xã hội.

q5.2.JPG


ĐĐ.Thích Giác Nghiêm đại diện BTS GHPGVN Q.5 báo cáo

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Truyền Cường cũng góp ý, nêu ra những khuyết điểm về công tác Phật sự của 25 tự viện. Vì các tự viện trên địa bàn quận 5 có diện tích nhỏ, ít Phật tử nên việc đóng góp tài chính vào công việc chung của BTS có phần hạn chế; có chùa nguyên năm không có đóng góp. Các buổi họp và lễ Phật đản của BTS tổ chức, các chùa vẫn chưa tích cực tham gia. Vẫn còn rất ít các tự viện mở khóa tu và lớp học giáo lý, thuyết giảng Phật pháp.

Chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo cấp quận nhiệm kỳ 2016-2021, PG Q.5 đã đề ra phương hướng hoạt động nhằm duy trì và phát triển sinh hoạt các đạo tràng tu học trên địa bàn quận. Năm 2016, PG Q.5 sẽ thực hiện tốt hơn nữa các mặt từ thiện xã hội nhất là dịp lễ, Tết Nguyên đán 2016, Phật đản, Vu lan... Hoàn tất thủ tục pháp lý, xem xét bổ nhiệm Ban Quản trị chùa Bửu Phước và Linh Ẩn đường.

Buổi lễ cũng thông qua cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2021, BTS GHPGVN Q.5 sẽ có thêm một Phó Thư ký.

q5.4.JPG
ĐĐ.Thích Truyền Cường, Trưởng BTS GHPGVN Q.5 góp ý công tác Phật sự

q5.3b.JPG
Xem cụ thể từng chi tiết trong báo cáo

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày