TP.HCM: Phật giáo huyện Hóc Môn tổ chức Đại lễ Phật đản nội bộ

Lễ Phật đản tổ chức trang nghiêm tại chùa Giác Nguyên - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo H.Hóc Môn
Lễ Phật đản tổ chức trang nghiêm tại chùa Giác Nguyên - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo H.Hóc Môn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-5, tại chùa Giác Nguyên (Văn phòng Ban Trị sự), Phật giáo huyện đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và trưởng 12 ban trực thuộc.

Hòa thượng Thích Thiện Minh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Minh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Trước tình hình xã hội đang ở trong giai đoạn tăng cường phòng chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức hạn chế số lượng người tham dự, phần nghi lễ được thực hiện gọn nhưng vẫn trang nghiêm. Chư tôn đức tham dự được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định.

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã trao 400 phần quà từ thiện, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng đến người dân 11 xã và 1 thị trấn nhằm chia sẻ, đem lại niềm vui mùa Phật đản đến các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Chư tôn đức niệm hương cúng dường

Chư tôn đức niệm hương cúng dường

Cùng hướng về ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ

Cùng hướng về ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ

Hòa thượng chứng minh cử hành nghi thức Tắm Phật

Hòa thượng chứng minh cử hành nghi thức Tắm Phật

Thượng tọa Thích MInh Thanh, Trưởng ban Tổ chức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thượng tọa Thích MInh Thanh, Trưởng ban Tổ chức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Nhìn và quán chiếu để những phiền trược trong tâm được tẩy trừ khi Tắm Phật

Nhìn và quán chiếu để những phiền trược trong tâm được tẩy trừ khi Tắm Phật

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký điều hành chương trình lễ

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký điều hành chương trình lễ

Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa thông điệp từ bi của Đức Phật dạy

Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa thông điệp từ bi của Đức Phật dạy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày