TP.HCM: Q.3 rộn ràng cờ hoa mừng Phật đản

GNO - Sáng nay 26-4 (ngày 4-4-Canh Tý), nhiều chùa trên địa bàn Q.3 đang dần hoàn tất các hoạt động chuẩn bị, trang trí đón mừng Phật đản PL.2564.

9qd.jpg

Pa-nô chào mừng Đại lễ Phật đản của chùa Minh Đạo (đường Kỳ Đồng)

Tại chùa Pháp Hoa, các biểu ngữ Kính mừng Phật đản, hoa sen, cờ phướng, lồng đèn đã được thiết trí, tạo nên không gian tươi vui mừng Phật đản sanh.

Được biết, chùa Pháp Hoa sẽ khai kinh kính mừng Phật đản vào tối 8-4 ÂL; chiều ngày 13-4 ÂL chùa tổ lễ quy y Tam bảo cho Phật tử; và sáng 15-4 ÂL chính thức cử hành lễ Phật đản và lễ tắm Phật.

6qd.jpg

Các công tác trang trí đèn hoa tại chùa Pháp Hoa gần như đã hoàn thành

2qd.jpg

Đèn lồng nhiều sắc màu trong khuôn viên chùa

4qd.jpg

Thiết trí hoa sen thanh nhã, trang nghiêm

Còn tại chùa Long Vĩnh, cờ hoa, biểu ngữ mừng Phật đản được treo dẫn từ đường Lê Văn Sỹ vào đến cổng chùa. Hiện các khâu thiết trí khác đang được hoàn thành cho lễ Phật đản sắp đến.

7qd.jpg

Cờ Phật giáo và lồng đèn được treo dọc theo đường Lê Văn Sỹ, dẫn vào chùa Long Vĩnh

8qd.jpg

Biểu ngữ Kính mừng Phật đản trên các đèn lồng

11qd.jpg

Cờ Phật giáo rộn ràng tung bay trước chùa Minh Đạo

Mọi người sẽ ấn tượng với một pa-nô kính mừng Phật đản lớn, đã được bố trí cùng cờ, đèn rộn ràng ngay trước cổng chùa Minh Đạo (đường Kỳ Đồng).

Chia sẻ với PV Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.3 cho biết, Phật giáo quận sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào sáng ngày 14-4 ÂL tại công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức với sự tham gia của chư tôn đức Thường trực BTS (dưới 20 người).

Vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BTS Phật giáo quận hướng dẫn chỉ trang trí cờ hoa, biểu ngữ chào mừng tại lễ đài chính và hạn chế tập trung đông người.

Trân Châu thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày