TP.HCM: Ra mắt Gia đình Phật tử Vạn Thiện (H.Bình Chánh)

Nghi lễ Sen Trắng Gia đình Phật tử
Nghi lễ Sen Trắng Gia đình Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Vạn Thiện (H.Bình Chánh, TP.HCM), sáng 26-2, diễn ra lễ ra mắt đơn vị Gia đình Phật tử Vạn Thiện trực thuộc Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh có Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh; Đại đức Thích Trung Minh, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử TP; Đại đức Thích Trí Bảo, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử TP; Ni sư Thích nữ Tịnh Vân, trụ trì chùa Vạn Thiện; Huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, cùng Tăng Ni và các đơn vị Phân ban Gia đình Phật tử tham dự.

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tặng quà chúc mừng

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tặng quà chúc mừng

Báo cáo sơ lược quá trình sinh hoạt từ năm 2018 đến 2022, Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Dũng - Nguyễn Hữu Tiến, Liên đoàn trưởng Gia đình Phật tử Vạn Thiện cho biết đơn vị ban đầu mang tên là Đức Hòa thành lập vào tháng 10-2018 sinh hoạt tại chùa Vạn Thiện dưới sự cố vấn của Ni sư Thích nữ Tịnh Vân, trụ trì chùa.

Ngày 2-6-2019, sau gần 1 năm sinh hoạt đơn vị được Phân ban đổi tên thành Gia đình Phật tử Vạn Thiện, với 4 huynh trưởng và 12 đoàn sinh.

Dưới sự đùm bọc, quan tâm che chở của Ni sư trụ trì, Gia đình Phật tử Vạn Thiện ngày càng đi vào nề nếp ổn định và phát triển. Hiện nay, Ban huynh trưởng có 8 vị với 35 đoàn sinh dưới sự cố vấn giáo hạnh của Ni sư Thích nữ Tịnh Vân.

Huynh trưởng Thị cư trao quyết định đến huynh trưởng Tuệ Nghĩa, Gia trưởng Gia đình Phật tử Vạn Thiện

Huynh trưởng Thị cư trao quyết định đến huynh trưởng Tuệ Nghĩa, Gia trưởng Gia đình Phật tử Vạn Thiện

Hiện đơn vị có 3 bậc tu học cho đoàn sinh là Mở Mắt, Cánh Mềm và Hướng Thiện. Riêng tu học huynh trưởng có 1 huynh trưởng đang theo học bậc Kiên, 3 huynh trưởng theo học bậc Trì.

Tuy mới thành lập nhưng vào dịp hè, Ban huynh trưởng cũng đã tổ chức trại hè hàng năm để các em được vui chơi, thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Đồng thời tham gia các hoạt động Phật sự tại chùa Vạn Thiện.

Gia đình Phật Vạn Thiện lưu niệm cùng Ni sư Thích nữ Tịnh Vân, trụ trì chùa Vạn Thiện

Gia đình Phật Vạn Thiện lưu niệm cùng Ni sư Thích nữ Tịnh Vân, trụ trì chùa Vạn Thiện

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban huynh trưởng Gia đình Phật tử Vạn Thiện nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 8 huynh trưởng do huynh trưởng Tuệ Nghĩa - Lê Văn Đức làm gia trưởng và các thành viên.

Huynh trưởng Thị Cư, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM bày tỏ sự tri ân đến Ni sư trụ trì chùa Vạn Thiện; mong Ban huynh trưởng Vạn Thiện sẽ luôn cố gắng, tinh tấn, dõng mãnh trên con đường tu học và phụng sự để xây dựng đơn vị Vạn Thiện ngày phát triển đáp đền sự tin yêu từ Ni sư trụ trì và chư tôn đức H.Bình Chánh.

Hòa thượng Thích Huệ Minh trao tịnh tài ủng hộ đến Gia đình Phật tử Vạn Thiện

Hòa thượng Thích Huệ Minh trao tịnh tài ủng hộ đến Gia đình Phật tử Vạn Thiện

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đã chúc mừng đơn vị Gia đình Phật tử Vạn Thiện được công nhận chính thức.

Hòa thượng cho biết, Gia đình Phật tử có lịch sử phát triển luôn đồng hành cùng sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Ở đó, phải ghi nhận tấm lòng nhiệt huyết của các huynh trưởng đã gieo những hạt giống thiện, đưa lời dạy của Đức Phật đến với các em một cách gần gũi, góp phần cùng Phật giáo đóng góp xây dựng đạo đức xã hội, quê hương mỗi ngày tốt đẹp hơn.

“Chúng tôi nghĩ Gia đình Phật tử Vạn Thiện là điểm nhấn của Phật giáo H.Bình Chánh. Chúng tôi sẽ lấy đó làm điểm kiểu mẫu để lan tỏa, khuyến khích các chùa phát triển các đơn vị trong địa bàn huyện”, Hòa thượng Thích Huệ Minh nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Chơn Không ban huấn từ

Hòa thượng Thích Chơn Không ban huấn từ

Ban huấn từ, Hòa thượng Thích Chân Không cũng đã điểm lại lịch sử hình thành và phát triển của Gia đình Phật tử VN; chúc Gia đình Phật tử Vạn Thiện sẽ ngày càng phát triển, luôn chấp hành những nội quy Gia đình Phật tử VN, tham gia công việc Phật sự tại chùa, cũng như Giáo hội.

Hòa thượng nhắn nhủ đến Ban huynh trưởng cần có sự gắn kết hài hòa với các cư sĩ ở chùa để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển ổn định và vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày