TP.HCM sẽ chi gần 9 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số

GNO - TP.HCM sẽ hỗ trợ với mức 750.000 đồng/người - chi từ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của TP.

Đây là kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành vé số kiến thiết.

banveso 2.jpg


Nụ cười một người bán vé số - Ảnh: TT&GĐ

Theo thông báo của Văn phòng UBND TP, Sở Lao động - Thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các quận huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM để nhanh chóng triển khai, sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội có thống kê, tính đến ngày 2-4, tại TP gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm. Như vậy, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày, dự kiến TP.HCM sẽ chi gần 9 tỉ đồng.

Ngay sau khi có quyết định dừng phát hành vé số và các trò chơi có thưởng trong 15, kể từ 1-4 để phòng chống dịch Covid-19 - như Giác Ngộ online đưa tin, đã có nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó có các tự viện, nhóm Phật tử phát tâm tặng quà, nấu cơm trao đến người bán vé số bị ảnh hưởng đời sống do chính sách vừa nêu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày