TP.HCM: Thành kính cung tống kim quan cố HT. Thích Ninh Hùng đến đài hỏa táng

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 20-2, chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Ban Đại diện Phật giáo quận 6, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa, môn đồ pháp quyến cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử thành phố đã tiễn đưa kim quan cố HT. Thích Ninh Hùng đến đài hỏa táng.

Cố Hòa thượng Thích Ninh Hùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận 6, Tăng trưởng Phật giáo người Hoa, viện chủ chùa Nam Phổ Đà quận 6, chùa Linh Quang quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, chùa Bảo Quang - TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; vì tuổi cao sức yếu, đã thâu thần viên tịch vào lúc 06 giờ ngày 14-2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Tân Mão) tại chùa Nam Phổ Đà, số 117 Hùng Vương, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, trụ thế: 86 năm, hạ lạp: 66 năm.

Hôm qua 20-2, sau lễ truy niệm của Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo và môn đồ pháp quyến, kim quan cố Hòa thượng được cung tống đến trà tỳ tại Đài hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ cung tống kim quan.

wwwkq (1).jpg
wwwkq (2).jpg
wwwkq (3).jpg
wwwkq (4).jpg
wwwkq (5).jpg
wwwkq (6).jpg
wwwkq (7).jpg
wwwkq (8).jpg
wwwkq (9).jpg
wwwkq (10).jpg
wwwkq (11).jpg
wwwkq (12).jpg
wwwkq (13).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày