TP.HCM: Tịnh xá Trung Tâm cử hành lễ mãn hạ và tự tứ nội bộ

Chư tôn đức cử hành lễ mãn hạ và tự tứ nội bộ
Chư tôn đức cử hành lễ mãn hạ và tự tứ nội bộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-8 (14-7-Tân Sửu), tại hạ trường tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ mãn hạ và Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hoà thượng Giác Tường, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hoà thượng Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trụ trì tịnh xá Trung Tâm và pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) cùng chư Tôn đức Tăng Giáo phẩm Hệ phái.

Đối trước chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, đại chúng thành kính sám hối, khẩn cầu chư tôn đức giáo thọ

Đối trước chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, đại chúng thành kính sám hối, khẩn cầu chư tôn đức giáo thọ

Chư tôn đức đã dâng hương, đảnh lễ, tụng kinh cúng dường Tam bảo. Tại buổi lễ, Thượng toạ Minh Thành dâng lời tác bạch giải chế mãn hạ, thành kính niệm ân giáo dưỡng của chư Hoà thượng và chúc sức khỏe, mừng khánh tuế đến nhị vị Hoà thượng chứng minh.

Hòa thượng Giác Tường ban lời đạo từ

Hòa thượng Giác Tường ban lời đạo từ

Sau lời đạo từ của Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Giác Toàn đã có những huấn từ nhằm sách tấn chư Tăng hành giả ngang qua bài Kinh Đại Câu-hy-la trong kinh Trung A-hàm.

Hòa thượng Giác Toàn ban lời sách tấn

Hòa thượng Giác Toàn ban lời sách tấn

“Khi một người tu muốn thành tựu chánh kiến, có niềm tin bất động và thể nhập chánh pháp phải lấy thân khẩu ý nơi tự thân để đối chiếu với tam độc tham sân si. Trên nền tảng của việc ác hay thiện mà một người tu có thể chứng pháp hay không chứng pháp, rằng nếu chúng ta tạo nghiệp bất thiện thì tam nghiệp sẽ bị cấu bẩn không bao giờ thành tựu chánh kiến, không bao giờ chứng đắc giải thoát. Còn ngược lại, nếu tự thân tu tập tắm mình trong thiện thiệp nghiệp thì hành giả mới có thể đắc pháp”, Hòa thượng Thích Giác Toàn sách tấn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện theo công văn của Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, buổi lễ mãn hạ và tự tứ tại tịnh xá Trung Tâm được tổ chức nội bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày