TP.HCM: Tọa đàm về lời dạy của Đức Phật ứng dụng trong gia đình và công sở

(GNO-TP.HCM): Tối ngày  24-9, tại tòa soạn báo Giác Ngộ - TP.HCM, hơn 100 doanh nhân và Phật tử đã đến dự buổi tọa đàm Ứng dụng lời Phật dạy để đạt sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội do Công ty Sách Thái Hà tổ chức.

wwwUD.JPG

TT. Thích Huệ Thông - Trụ trì chùa Hội Khánh, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương; Diễn viên Việt Trinh - pháp danh Diệu Thiện - Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Sách Thái Hà, Nguyên Phó Giám đốc FPT với 12 năm công tác đã được mời đến giao lưu cùng người tham dự.

Suốt 3 giờ của buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẽ với toàn thể người tham dự các cách thức ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống, công việc và sinh hoạt gia đình - ba khía cạnh chi phối cuộc sống của mỗi người một cách mạnh mẽ. Các tác giả cũng hướng dẫn cách kiểm soát các khía cạnh ấy cân bằng chúng với nhau để đạt giảm thiểu những khổ đau và tăng trưởng những niềm vui cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Buổi tọa đàm nằm trong chuổi chương trình Phật pháp ứng dụng của Thái Hà Books.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày