TP.HCM: Trang nghiêm lễ rót đồng tôn tượng Bổn Sư tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, ngày 31-10 (nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm, 19-9-Ất Mùi),  tại công trình kiến thiết Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, P.12, quận 10, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM long trọng tổ chức lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

>>> Xem thêm chùm ảnh lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư

>>> Hình ảnh đầu tiên sau khi tháo khuôn đúc tượng Đức Bổn Sư

ANHBT (19).JPG
Ông Nguyễn Văn Rảnh tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

ANHBT (21).JPG
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan tặng lẵng hoa của Quận ủy Q.10

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM;

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kiêm Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS; Ban, viện T.Ư; Văn phòng I, Văn phòng II TƯGH; BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện TP.HCM và hàng ngàn Phật tử tham dự.

Tham dự lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; bà Huỳnh Thị Xuân Lan, Bí thư Quận ủy Q.10, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, sở, ban, ngành TP.HCM, quận 10 và phường 12 sở tại.

ANHBT (17).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

ANHBT (7).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni, quý khách tham dự

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng đã cảm ơn sự quan tâm, đến chúc mừng công trình Việt Nam Quốc Tự vừa tròn 1 năm xây dựng và lễ rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của đại diện Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành T.Ư, Sở, ban, ngành TP.HCM, quận 10…

Hòa thượng cũng đặc biệt nêu lại ý nghĩa lịch sử của Việt Nam Quốc Tự trong phong đấu tranh Phật giáo năm 1963, mà đỉnh cao là ngọn đuốc vị pháp thiêu thân của HT.Thích Quảng Đức - Bồ-tát Thích Quảng Đức. Ghi lại dấu ấn này, Việt Nam Quốc Tự cũng sẽ xây dựng bảo tháp 13 tầng, cao 63 mét tượng trưng cho 13 tổ chức, hội đoàn Phật giáo trong công cuộc vận động đấu tranh của Phật giáo năm 1963 chống chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Hôm nay vừa tròn 1 năm xây dựng Việt Nam Quốc Tự, Phật giáo TP.HCM với kinh phí ít ỏi nhưng đã được sự quan tâm, hỗ trợ từ chư tôn đức, các đơn vị, Phật tử trên cả nước nên Việt Nam Quốc Tự đã xây dựng được tầng hầm với kinh phí 60 tỷ đồng. Đặc biệt, hôm nay lễ rót đồng đúc tôn tượng Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 7,5 mét, nặng 35 tấn với sự đóng góp tịnh tài của các tập đoàn phía Bắc cho Phật giáo TP.HCM. Điều này khẳng định công trình mang dấu ấn Phật giáo đặc biệt này là của chung để con cháu chúng ta thấy được ý nghĩa, niềm tự hào và tiếp tục ra sức bảo vệ dân tộc này, đạo pháp này của chúng ta…” - Hòa thượng nhấn mạnh.

ANHBT (22).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm, quý khách niêm hương, bạch Phật

ANHBT (23).JPG
Lễ niêm hương cầu nguyện rót đồng tôn tượng Đức Bổn Sư

Chư tôn đức giáo phẩm, quý quan khách đã thực hiện nghi thức thiêng liêng niêm hương, bạch Phật tại lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử đã nhất tâm, hiệp lực tụng niệm, cầu nguyện lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư được thành tựu viên mãn.

Trong không khí thiêng liêng của lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư, chư tôn đức giáo phẩm cùng đại diện quý quan khách đã tiến đến miệng lò luyện đồng niêm hương, cầu nguyện ngay tại công trình lò đúc được thiết kế trên cao.

Nhiều quý khách, Phật tử đã dâng đồ trang sức bằng vàng cúng dường, dâng lên chư tôn đức giáo phẩm để trực tiếp cho vào lò luyện đồng đang sôi đỏ rực…

ANHBT (26).JPG

HT.Thích Trí Quảng, Đại tướng Trần Đại Quang, ông Lê Hoàng Quân trên công trình lò luyện đồng

ANHBT (27).JPG
Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cho đồ trang sức bằng vàng của Phật tử cúng dường vào lò luyện đồng

Công trình đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  tọa thiền trên tòa sen được nghệ nhân thuộc Tập đoàn Thắng Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thực hiện, tôn tượng cao 7,5 mét (tính cả tòa sen), nặng 35 tấn mang nét đẹp hài hòa đặc trưng của Việt Nam. Đây là tôn tượng Đức Bổn Sư Thích ca Mâu Ni bằng đồng thờ trong chánh điện lớn nhất Việt Nam cho tới hiện tại.

Dự kiến, công trình đúc tôn tượng Đức Bổn Sư sẽ thực hiện trong khoảng 2 tháng, sau đó nghệ nhân sẽ thực hiện các công đoạn làm nguội. Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh tôn tượng an vị tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (tầng 1) với tổng diện tích chánh điện và hậu tổ là 2.167 m2, trong đó khu thờ Phật có diện tích 1.081 m2.

ANHBT (24).JPG

Các lò nấu đồng tại Việt Nam Quốc Tự đang tỏa khói

ANHBT (30).JPG

Hàng ngàn Phật tử hướng về lò đúc đồng trên công trình

Tổng công trình kiến thiết Việt Nam Quốc Tự rộng hơn 11.000 m2, các hạng mục công trình với quy mô gồm 5 tầng. Hiện nay, công trình đang thực hiện tầng 1 và đã thi công xong tầng hầm với diện tích 7.850 m2, dùng làm bãi đậu xe ô tô và xe máy.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của gia đình Đại tướng Trần Đại Quang, ông Lê Thanh Hải (Ủy viên Bộ Chính trị), gia đình Thiếu tướng Trần Quốc Liên, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ủy ban MTTQVN Q.10, Ủy ban phường 12…

>>> Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh về sự kiện này

>>> Hình ảnh đầu tiên sau khi tháo khuôn đúc tượng Đức Bổn Sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày