TP.HCM: Tưởng niệm lần thứ 37 Cố Đại lão HT. Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN viên tịch

(GNO-TP.HCM): Sáng hôm qua 07-3 (22 tháng Gieng năm Canh Dần), Thiền viện Vạn Hạnh - Q. Phú Nhuận, TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức lễ húy ký lần thứ 37 ngày Đức Đại lão HT. Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN viên tịch.
TTD (2).jpg
TTD (3).jpg
TTD (4).jpg

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết – Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống, Trụ trì Tổ đình Tường Vân – Huế, Khai sơn Thiền viện Vạn Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh, là một trong những bậc cao Tăng Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại. Từ những năm 30, Đại lão Hòa thượng đã phối hợp cùng chư Tôn thiền đức khu vực miền Trung tiến hành thành lập Phật học đường Tây Thiên, Báo Quốc, Kim Sơn để đào tạo Tăng tài cho Phật giáo nước nhà.

TTD (9).jpg

Chân dung cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết

Vào những năm tranh đấu bảo vệ Phật giáo mà cao trào là vào năm 1963, Cố Hòa thượng là linh hồn của những người con Phật với quyết tâm bảo vệ Phật giáo và sau đó vào năm 1964 khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập cố Hòa thượng được Đại hội cung thỉnh vào cương vị Tăng thống.

Sau 9 năm ở ngôi vị Tăng thống (1964-1973), Ngài viên tịch vào ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), tại Tổ đình Tường Vân – Huế lưu lại cho hậu thế tấm gương sáng về tinh thần dấn thân phụng sự Đạo pháp và Dân tộc bằng tâm hùng lực vô úy và đức độ viên dung.

TTD (10).jpg
TTD (8).jpg
TTD (1).jpg
TTD (5).jpg
TTD (6).jpg
TTD (7).jpg

Trước đó vào chiều ngày 6-3, phái đoàn Trung ương Giáo hội do HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ làm trưởng đoàn đã đến Thiền viện thành kính tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày