Trà-tỳ nhục thân Trưởng lão HT.Thích Minh Tuấn

GNO - Sáng qua, 29-1 (20-12-Ất Mùi), chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN; chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng và Ban Tổ chức tang lễ cùng hàng ngàn Tăng Ni, đạo hữu Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Minh Tuấn trà-tỳ.

traty (17).jpg
Buổi lễ truy niệm diễn ra trang nghiêm sáng qua, 29-1

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTC tang lễ; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Thường trực BTC tang lễ cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM GHPGVN, HĐTS GHPGVN; BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành; chư tôn đức và đồng bào Phật tử các chùa, tự viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tham dự, cung tiễn kim quan.

Tham dự lễ truy niệm và cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ còn có ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.Đà Nẵng, Phó BTC tang lễ; ông Ngô Khôi, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng, Phó BTS tang lễ.

Đúng 6g30, ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng bắt đầu điều hành buổi lễ truy niệm.

Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy xúc động, HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN GHPGVN TP.Đà Nẵng đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Tuấn.

Hòa thượng họ Nguyễn, húy Quang Tín, pháp danh Nguyên Bình, tự Minh Hòa, hiệu Minh Tuấn. Hòa thượng sinh năm Ất Hợi (1935), trong một gia đình thâm Nho tín Phật tại làng Trung Kiên, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau chuyển vào làng Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hòa thượng là em út trong gia đình có ba anh em. Anh trưởng của ngài là cố HT.Thích Viên Minh, nguyên Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, khai sơn chùa Nam Hải, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Tiểu sử nêu rõ, với tấm lòng sắt son và tâm nguyện phục vụ không mỏi mệt cho Dân tộc và Đạo pháp, ngài đã tận tụy cả cuộc đời mình hiến dâng cho đến hơi thở cuối cùng để hôm nay công hạnh hóa duyên đã hoàn mãn. Ngài đã đào tạo cho đạo pháp những đệ tử xuất gia đang phục vụ cho giáo hội, đào tạo cho xã hội những con người tri thức đang công tác ở nhiều cương vị khác nhau trên khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài.

traty (40).jpg
HT.Thích Như Thọ cung tuyên pháp ngữ và phất trần kim quan

traty (22).jpg
Phật tử nhất tâm hướng về Giác linh cố Hòa thượng


Thay mặt BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, HT.Thích Chí Mãn đã dâng lời tưởng niệm: "...Với chí nguyện Đại thừa, Hòa thượng quyết dấn thân phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện một thể viên dung. Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ, tục diệm truyền đăng, nêu chí cả tông phong vĩnh chấn, quyết tô bồi Tổ ấn trùng quang, đạo vàng tỏa rạng. Phát huy chân lý, tích cực hoằng khai Phật pháp qua các thời kỳ lịch sử  khác nhau.

Trong tinh thần nhập thế vốn có ở đạo Phật tự ngàn xưa, ngài được chư tôn giáo phẩm tin tưởng bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề, và 17 chi nhánh trực thuộc tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Hòa thượng luôn luôn thể hiện nguyện vọng xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Đà Nẵng nói riêng ngày càng phát triển bền vững. Trên cương vị trú trì, Hòa thượng đã tích cực hoạt động trùng tu lại các ngôi tự viện nơi ngài dừng chân hành đạo. Nhất là khai sơn ngôi phạm vũ thiền viện Bồ Đề  ngày càng thêm trang nghiêm....".

Đúng 9g30, nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đã được trà-tỳ tại đài hỏa táng An Phước Viên. Xá-lợi của ngài được nhập bảo tháp trong khuôn viên Bồ Đề thiền viện để chúng đệ tử và đạo hữu Phật tử hàng ngày chiêm bái.

traty (44).jpg
Nghi thức di quan, cung thỉnh kim quan cố Hòa thượng rời khỏi Giác linh đường đến đài hỏa táng

traty (54).jpg
Đông chư tôn đức, quan khách chính quyền, Phật tử cung tiễn nhục thân cố Hòa thượng

traty (66).jpg
Đoàn xe đưa kim quan đến đài hỏa táng

traty (89).jpg

traty (92).jpg
Rải hoa tiễn biệt lần cuối trong niềm xúc động vô biên


Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày