Trà Vinh: Khởi công xây dựng cầu Quan Âm năm 2021 tại xã Đa Lộc

lễ khởi công xây dựng cầu Quan Âm năm 2021, tại ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc
lễ khởi công xây dựng cầu Quan Âm năm 2021, tại ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5, Đại đức Thích Trí, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long cùng với Sư cô Thích nữ Giác Thành, trụ trì niệm Phật đường Tịnh Ân - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Quan Âm năm 2021.

Cây cầu Quan Âm sẽ được xây dựng mới tại ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với chiều dài 28 mét, chiều rộng 3 mét, với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa và sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt đi lại của các em học sinh và bà con đồng bào dân tộc Khmer.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức tụng kinh Chúc Phúc và xúc cát động thổ trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Được biết, đây là công trình nông thôn do Sư cô Thích nữ Giác Thành vận động các Phật tử và mạnh thường quân ở Mỹ, Úc, Việt Nam phát tâm ủng hộ vật tư xây dựng, bà con địa phương tham gia đóng góp công thợ và ngày công xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày