Trà Vinh: Khởi công xây dựng trai đường chùa Bàu Hút

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng  8-3, tại ấp Mỹ Cẩm B, X.Mỹ Hòa, H.Cầu Ngang, Trà Vinh, Đại đức Thạch Minh Hùng, trụ trì chùa Pnoprohut (Bàu Hút) đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng trai đường.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ với sự chứng mimh và tham dự của Hòa thượng Thạch Son, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thạch Rây, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Cầu Ngang; Đại đức Thạch Sô Phol, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi huyện, cùng chư Tăng trụ trì các chùa trên địa bàn huyện, Ban Quản trị và bà con Phật tử.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, đại diện Ban Quản trị chùa, ông Thạch Chịnh phát biểu luôn phối hợp chặt chẽ với Đại đức trụ trì, vận động quý Phật tử và mạnh thường quân gần xa cùng nhau phát tâm hỗ trợ xây dựng trai đường chùa Bàu Hút sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Chư Tăng, Phật tử tham dự

Chư Tăng, Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thạch Rây có lời sách tấn Đại đức trụ trì, Ban Quản trị chùa và bà con Phật tử hãy luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trai đường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh tại chùa vào những ngày lễ lớn được tốt hơn. Thượng tọa cũng tán thán công đức của Đại đức trụ trì trong nhiều năm qua luôn tận tâm và hết lòng phụng sự, nỗ lực xây dựng được các công trình lớn như: chánh điện, Tăng xá,...

Chính thức khởi công xây dựng trai đường chùa Bàu Hút

Chính thức khởi công xây dựng trai đường chùa Bàu Hút

Cuối buổi lễ, chư Tăng trang nghiêm cử hành nghi thức động thổ khởi công xây dựng trai đường chùa Bàu Hút.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày