Trà Vinh: Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-8, Ban Trị sự GHPGVN TP.Trà Vinh tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên (khóm 4, P.8, TP.Trà Vinh) đến Đại đức Thích Như Thuận.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên đến Đại đức Thích Như Thuận
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên đến Đại đức Thích Như Thuận

Chứng minh và tham dự lễ có Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Viên Minh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Trà Vinh, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Đại diện chính quyền địa phương có bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện các cơ quan tỉnh, TP.Trà Vinh và địa phương sở tại.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Trà Vinh phát biểu chào mừng.

Sau khi đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên đến Đại đức Thích Như Thuận, Đại đức tân trụ trì đã dâng lời phát nguyện sẽ nỗ lực tu tập, làm tròn trách nhiệm được giao phó.

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ
Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane tán thán công đức Đại đức tân trụ trì đã hết lòng chăm lo, phụng sự Tam bảo trong thời gian qua. Hòa thượng cũng sách tấn Đại đức tân trụ trì, trên cương vị và trách nhiệm mới nhận lãnh phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng Chánh pháp để góp phần xây dựng và phát triển ngôi già lam, đền đáp ơn thầy tổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày