Trà Vinh: Lễ nhập hạ truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer tại chùa Âng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 2-8, chư Tăng chùa Âng (P.8, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã trang nghiêm tổ chức lễ nhập hạ theo nghi thức truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer Phật lịch 2567.

Buổi lễ với sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Âng, cùng toàn thể chư Tăng và Phật tử.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Ba hồi trống Bát-nhã ngân vang, chư Tăng đã cử hành những nghi thức truyền thống Phật giáo như: niêm hương bạch Phật, lễ bái Tam bảo, hành lễ chính thức nhập hạ, tụng thời kinh chúc phúc lành đến toàn thể Phật tử, cùng thân quyến, hồi hướng và khép lại chương trình.

Phật tử dâng cúng đèn hạ, y tắm mưa, tứ vật dụng đến chư Tăng
Phật tử dâng cúng đèn hạ, y tắm mưa, tứ vật dụng đến chư Tăng

Chiều cùng ngày, các Phật tử cũng đã vân tập về chùa, thiết lễ nhiễu 3 vòng chánh điện, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thạch Sok Xane. Sau đó, đại diện Phật tử tác bạch dâng cúng đèn hạ, y tắm mưa và tứ vật dụng đến chư Tăng tại chùa, trước khi chư Tăng chính thức bước vào mùa An cư kiết hạ truyền thống Phật lịch 2567, bắt đầu từ ngày 16-6 đến 16-9 âm lịch.

Được biết, toàn tỉnh Trà Vinh có 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, chư Tăng đồng tổ chức lễ nhập hạ vào ngày 2-8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày