Trà Vinh: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Pháp Hải

GNO - Sáng ngày 19-11, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Lưỡng Xuyên (số 03, Lê Lợi, phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Thường trực Ban Trị sự và Ban Kiến đàn trọng thể khai mạc Đại giới đàn Pháp Hải.

BB (3).jpg

Chư tôn đức chứng minh

Đại giới đàn Pháp Hải đặt dưới được sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Thông, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự T,Ư; HT Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, cùng chư tôn đức HĐTS, ban, viện T.Ư, BTS PG tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu...; chư tôn đức Ban Kiến đàn, trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Lê Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh cùng đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận, sở, ban, ngành các cấp và chính quyền phường 1 sở tại.

BB (4).jpg

HT.Thích Thiện Pháp trao lẵng hoa chúc mừng của HĐTS GHPGVN

5 - Copy 1.jpg

Chư giới sư Tăng

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức và Ban Kiến đàn của Đại giới đàn Pháp Hải đã cung thỉnh HT.Thích Như Niệm làm Hòa thượng Đàn đầu đàn Tỳ-kheo và Sa-di; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma-a-xà-lê; TT.Thích Thiện Hảo làm Giáo thọ A-xà-lê và tôn sư thất chứng được cung thỉnh: HT.Thích Thiện Thông làm Đệ nhất tôn chứng.

NT.Thích nữ Trí Tiên làm Hòa thượng Đàn đầu Tỳ-kheo-ni; NT.Thích nữ Như Hạnh làm đường đầu Hoà thượng Thức-xoa và Sa-di-ni, NT.Thích nữ Bửu Lý; NT.Thích nữ Như Thiền làm Yết-ma-a-xà-lê; NT.Thích nữ Như Liên làm Giáo thọ A-xà-lê.

6 - Copy 1 (1).jpg

Chư giới sư Ni

Sau nghi thức tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm về lễ đài. HT.Thích Phước Minh đã thay mặt Ban Tổ chức phát biểu Khai mạc.

Sau đó, HT Thích Viên Minh, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự cung tuyên tiểu sử Tổ Thích Pháp Hải. Tên của Đại giới đàn được lấy tên của bậc Hòa thượng có công lao to lớn đối với GHPGVN nói chung và Phật giáo Trà Vinh nói riêng.

ĐĐ.Thích Phước Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ của giới tử đăng ký thọ thới. Được biết có 547 giới tử đủ điều kiện thọ giới, trong đó gồm: 88 Tỳ-kheo, 103 Tỳ-kheo-ni, 87 Thức-xoa, 131 Sa-di, 108 Sa-di-ni, 30 Phật tử thọ Bồ-tát giới.

12 - Copy 1.jpg

HT.Thích Phước Minh phát biểu khai mạc

BB (7).jpg
Đại diện Giới tử phát biểu cầu giới pháp

BB (5).jpg

Trao phần thưởng cho giới tử trong phần khảo hạch

Phát biểu tại Đại giới đàn Pháp Hải, bà Quách Cúc Liên Hoa, đại diện chính quyền tỉnh Trà Vinh gửi lời chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Trị sự trong suốt quá trình hoạt động. Đặc biệt, giới đàn là sự kiện quan trọng để tuyển người làm Phật sự.

BB (6).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

BB (8).jpg

Điển lễ Giới đàn Tăng

BB (10).jpg

Giới tử Tăng

BB (1).jpg

Giới tử Ni

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt chư tôn đức HĐTS GHPGVN chúc Đại giới đàn Pháp Hải được thành công viên mãn, giới tử thọ giới đắc giới và giữ giới trang nghiêm thanh tịnh cho đến ngày thành Phật. Qua đó, Hòa thượng cũng nhắc lại hành trạng và những đóng góp của Tổ Pháp Hải trong việc xây dựng và phát triển đối với GHPGVN nói chung và Phật giáo tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Dịp này, Hòa thượng tán dương công đức Ban Tổ chức, Ban Kiến đàn cũng như tôn đức nhị bộ Tăng già đã vì lòng lân mẫn mà kiến tạo giới đàn trang nghiêm, truyền trao giới pháp cho các giới tử. Hòa thượng cũng tin tưởng rằng các giới tử sẽ tiếp nhận giới pháp trọn vẹn trang nghiêm và thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày