Trai đàn chẩn tế tại chùa Quang Minh cầu nguyện siêu tiến đồng bào tử nạn vì giao thông đường sắt

Hòa thượng Thích Huệ Trí, chứng minh trai đàn
Hòa thượng Thích Huệ Trí, chứng minh trai đàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-8, trong dịp tháng Bảy, chùa Quang Minh (65 Trần Hữu Trang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã bắt đầu ngày đầu tiên của trai đàn chẩn tế siêu tiến các hương linh tử nạn vì đường sắt.

Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có 3.192 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó có 38 vụ tai nạn đường sắt làm chết 30 người, bị thương 9 người.

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Quang Minh

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Quang Minh

“Chùa Quang Minh do nhân duyên nằm cạnh đường sắt Bắc - Nam, từ lúc được Giáo hội cử về đảm nhiệm trụ trì, điều hành và hướng dẫn tu học, sinh hoạt tín ngưỡng tại đây (năm 2000), chúng tôi đã nghe, thấy nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt thương tâm”, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, trụ trì chùa Quang Minh chia sẻ.

Hòa thượng cho biết thêm, với sự phát tâm của các gia đình Phật tử thân hữu thuần thành, có cảm ứng đặc biệt với các trường hợp tử nạn này, việc tổ chức trai đàn hướng đến các hương linh uổng tử xảy ra theo đường sắt đã được khởi từ hai năm trước nhưng do tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, nên đến thời điểm này, chùa mới tổ chức được theo ý nguyện.

Thượng tọa Thích Chánh Huệ sám chủ trai đàn

Thượng tọa Thích Chánh Huệ sám chủ trai đàn

Trai đàn diễn ra trong hai ngày 26 và 27-8-2022 (29-7 và 1-8-Nhâm Dần) theo nghi lễ miền Trung, do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm đệ nhất chứng minh; Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) sám chủ.

Sau cung an chức sự, Ban kinh sư cử hành hưng tác - thượng đại tràng phan, khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, thỉnh linh, tụng kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư; bạt độ; trong chiều mai 27-8 sẽ tiến hành chẩn tế trung khoa Du-già do Thượng tọa Thích Chánh Huệ làm gia trì sư.

Được biết, trai đàn cũng hồi hướng siêu tiến đến chư hương linh tử vong do các hoạnh nghiệp, trong đó có đồng bào tử nạn vì Covid-19.

Trai đàn diễn ra trong 2 ngày tại chùa Quang Minh do Hòa thượng Thích Huệ Trí trụ trì

Trai đàn diễn ra trong 2 ngày tại chùa Quang Minh do Hòa thượng Thích Huệ Trí trụ trì

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày