Trang nghiêm khóa trùng tụng Tam tạng Pāli - Việt

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 2-12, lễ khai mạc khóa trùng tụng Tam tạng Pāli - Việt năm 2020 đã diễn ra trang nghiêm tại giảng đường đại bảo tháp Gotama Cetiya - tổ đình Bửu Long (Q.9, TP.HCM).

H 01.JPG


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ khai mạc

HT.Viên Minh, UVTT HĐCM, viện chủ tổ đình Bửu Long; HT.Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Giới Đức, Chứng minh Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế, Sư trưởng rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng (Huế); HT.Pháp Tông, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Giác Giới, UV BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Trung Tâm Pali - Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; cùng chư tôn đức Tăng và tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh các tự viện; chư Tăng Ni Phật giáo Bắc tông, Khất sĩ và đông đảo Phật tử, hành giả phát tâm trì tụng Tam tạng tham dự.

H 06.JPG


HT.Viên Minh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Viên Minh cho biết, thông lệ hằng năm, chư Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sẽ tham gia tụng Tam tạng tại Bồ đề Đạo Tràng (Ấn Độ). Năm nay, do dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới, nên việc trì tụng tại Bồ Đề Đạo Tràng không thực hiện được.

“Vì vậy, chúng ta có cơ hội được tổ chức khoá trùng tụng Tam tạng tại Việt Nam và chùa Bửu Long được chọn làm nơi thực hiện Phật sự quan trong này” - Hòa thượng nói và tán thán, chúc lành, bày tỏ tin tưởng Phật sự sẽ thành tựu mỹ mãn.

H 09.JPG


HT.Giác Giới sách tấn

HT.Giác Giới nói về tầm quan trọng của việc học và suy nghiệm lời Phật dạy đối với người đệ tử Phật. “Suy nghiệm lời Phật dạy rồi thì phải biết khéo thể nhập với chánh tri kiến, tức là biết ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống, điều này sẽ đem lại lợi lạc vô cùng lớn lao với hành giả đang đi trên con đường giải thoát”, Hòa thượng chia sẻ.

Hòa thượng còn khuyến tấn hành giả tham dự rằng, hoa mà chỉ có sắc, không hương thì không giá trị, người tu hành nếu chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài mà không gia tâm hành trì thì cũng không có kết quả gì.

HT.Giác Giới nhấn mạnh: “Việc tổ chức những lần trùng tụng Tam tạng là cơ hội  để ôn lại lời Phật dạy, giúp mỗi hành giả có được kim chỉ nam tốt hơn trên lộ trình học Phật.

H 12.JPG


HT.Thiện Tâm ban đạo từ

Khóa trùng tụng năm nay diễn ra tại 2 nơi: tổ đình Bửu Long (Q.9) và thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) từ ngày 2 đến 8-12-2020 (18 đến 24-10-Canh Tý). Theo đó, hành giả sẽ trì tụng các bài kinh trong Trường bộ kinh và mỗi tối, lúc 18 giờ có thuyết pháp để triển khai những yếu chỉ trong các thời kinh tụng.

Với việc đại dịch Covid-19 vừa có ca lây nhiễm cộng đồng tại TP.HCM, Ban Tổ chức đã tăng cường công tác an ninh, sàng lọc y tế nghiêm ngặt. Các hoạt động trong khoá tụng sẽ nghiêm túc thực hiện giãn cách, khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

H 10.JPG


HT.Giới Đức, giáo phẩm của Hệ phái chứng minh buổi lễ

Được biết, chương trình trụng tụng Tam tạng được tổ chức bởi sự sắp xếp và bảo trợ của tổ chức International Tipiṭaka Chanting Council (ITCC) các nước và tổ chức Thế giới Ánh sáng Phật Pháp kể từ năm 2006 tại Bồ Đề Đạo Trang. Dưới cội cây thiêng, hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử từ khắp nơi trên thế giới tụ hội, trùng tụng lại Tam tạng Thánh điển Pāli.

Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2019 và 2020, nhưng do dịch Covid-19 không thể diễn ra như kế hoạch.

H 03.JPG
Các em gia đình Phật tử tổ đình  Bửu Long dâng hoa

H 13.JPG
Chư tôn đức chứng minh

H 15.JPG
Trao bằng tán dương công đức đến các đại thí chủ hộ trì cho khóa trùng tụng Tam tạng

H 14.JPG
Quang cảnh buổi lễ

H 16.JPG
Bảo tháp Gotama Cetiya, tại tổ đình Bửu Long - nơi sẽ diễn ra các sự kiện của những ngày trùng tụng Tam tạng Pāli - Việt năm 2020

Quảng Hậu - Liên Duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày